LHQ và Lào tích cực giải quyết vấn đề bom mìn sau chiến tranh

Ông Bounheuang Douangphachanh, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào cho biết nước này đang cùng với Liên hợp quốc nỗ lực giải quyết bom mìn chưa nổ sau chiến tranh.
LHQ và Lào tích cực giải quyết vấn đề bom mìn sau chiến tranh ảnh 1Bom mìn được thu gom tại tỉnh Xiangkhoang. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 1/8, tại thủ đô Vientiane, Ủy ban quốc gia về giải quyết vấn đề bom mìn chưa nổ (UXO) của Lào đã tổ chức kỷ niệm 4 năm ngày Hiệp ước quốc tế cấm bom chùm - Hiệp ước Oslo có hiệu lực (1/8/2010-1/8/2014).

Phó Thủ tướng Asang Laoly, Đại diện Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các cơ quan phụ trách UXO hơn 100 đại biểu đã tham dự sự kiện này.

Thay mặt Chính phủ Lào, ông Bounheuang Douangphachanh, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về giải quyết vấn đề bom mìn chưa nổ (UXO) của Lào nêu bật mục đích và ý nghĩa của Hiệp ước quốc tế cấm bom chùm cũng như tác hại của loại vũ khí giết người này.

Ông cho biết, riêng ở Lào, mặc dù chiến tranh đã kết thúc gần 40 năm qua nhưng bom mìn chưa nổ, còn sót lại vẫn hàng ngày giết hại, gây thương tích và cản trở nhân dân các dân tộc Lào trong cuộc sống hàng ngày đồng thời cản trở công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Hiện nay, Lào còn hơn 87.000km2 đất đai của Lào bị ảnh hưởng bởi bom mìn chưa nổ, trong đó có gần 8.500km2 bị ảnh hưởng bởi bom chùm. Với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và sự giúp đỡ của các nước, công tác thu dọn bom chùm, giải quyết vấn đề bom mìn chưa nổ đã được thực hiện một cách có hiệu quả.

Riêng trong thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 6/2014, Lào đã dọn sạch gần 5.000ha đất đai, phá hủy hơn 72.300 quả bom mìn chưa nổ, trong đó có gần 44.000 quả bom chùm, 263 quả bom, 73 quả mìn và hơn 28.000 vũ khí nổ khác.

Bên cạnh đó, các nhà chức trách Lào cũng tổ chức nhiều đợt giáo dục, tuyên truyền rộng rãi, bằng nhiều hình thức trong nhân dân về tác hại và những rủi ro, nguy hiểm do bom mìn chưa nổ gây ra.

Những nỗ lực to lớn nói trên của Lào đã giảm bớt số người bị ảnh hưởng bởi bom mìn chưa nổ từ 300 người/năm xuống còn 56 người trong năm 2012. Con số này trong sáu tháng đầu năm 2014 là 36 người.

Cùng với thu dọn và phá hủy bom mìn chưa nổ, Lào còn tích cực hỗ trợ các nạn nhân của bom mìn. Tuy nhiên, xét theo tình hình thực tế, với nguồn vốn, nguồn nhân lực và kỹ thuật-công nghệ như hiện nay, chắc chắn Lào không thể hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và nghĩa vụ đối với Hiệp ước Oslo.

Năm 2015 là năm cuối cùng của việc thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Lào và là năm thứ 5 thực hiện Hiệp ước Oslo. Do đó, đối với Lào, đây sẽ là năm có nhiều khó khăn và thách thức hơn so với những năm trước.

Ông Bounheuang Douangphachanh kêu gọi các nước tài trợ, các tổ chức quốc tế và tổ chức xã hội tiếp tục và tăng cường giúp đỡ, ủng hộ để Lào có thể hoàn thành chương trình UXO, hoàn thành Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và nghĩa vụ quốc tế đối với Hiệp ước Oslo đồng thời đảm bảo cho nhân dân các dân tộc Lào cuộc sống thanh bình không bị đe dọa bởi bom chùm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.