Liban: Đàm phán tranh chấp biên giới với Israel đạt tiến bộ

Ngày 29/5, Chủ tịch Hạ viện Liban Nabih Berri thông báo nước này và Israel đang “đạt tiến bộ tốt đẹp” trong việc giải quyết tranh chấp biên giới trên bộ và trên biển giữa hai nước.
Liban: Đàm phán tranh chấp biên giới với Israel đạt tiến bộ ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri. (Nguồn: AP)

Ngày 29/5, Chủ tịch Hạ viện Liban Nabih Berri thông báo nước này và Israel đang “đạt tiến bộ tốt đẹp” trong việc giải quyết tranh chấp biên giới trên bộ và trên biển giữa hai nước.

Ông Berri cho biết dù đạt được tiến bộ tốt đẹp trong vấn đề giải quyết tranh chấp biên giới, song hai nước cần tiến hành thêm một số bước đi để giải quyết triệt để vấn đề.

Trong đó, ông lưu ý hai nước nên đàm phán về khung thời gian nhằm đạt được thỏa thuận phân định đường biên giới.

Theo ông Berri, Israel muốn cuộc đàm phán trên diễn ra tối đa trong 6 tháng trong khi Liban không nhất trí với đề xuất này.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Liban cho rằng lý do Israel có thái độ tích cực như trên là do nước này đang kêu gọi các công ty quốc tế bắt đầu hoạt động thăm dò dầu khí tại vùng lãnh hải của Israel.

[Liban thúc đẩy phân định đường biên giới trên biển với Israel]

Nếu tranh chấp biên giới giữa Israel và Liban chưa được giải quyết sẽ không có công ty nào được phép tham gia dự án này.

Ông Berri đưa ra phát biểu trên sau khi gặp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề cận Đông David Satterfield tại Liban ngày 28/5.

Mỹ đang làm trung gian hòa giải về tranh chấp biên giới giữa Israel và Liban. Trước đây, Mỹ cũng từng đóng vai trò trung gian giữa hai bên trong vấn đề này nhưng không đạt kết quả.

Hiện cả Liban và Israel đều tuyên bố chủ quyền đối với các vùng nước có tổng diện tích khoảng 860km2, nằm theo rìa của 3 trong 10 lô khai thác năng lượng ngoài khơi.

Cuối tháng Tư vừa qua, ông Berri cho biết Liban sẵn sàng phân định biên giới trên biển với Israel với sự giám sát của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.