Liberia bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống vòng hai

Cuộc bầu cử tổng thống Liberia vòng hai diễn ra trong bối cảnh những người ủng hộ phe đối lập biểu tình đòi tẩy chay bầu cử.
Hàng nghìn cử tri Liberia ngày 8/11 đã đi bỏ phiếu tại cuộc bầu cử tổng thốngvòng hai trong bối cảnh những người ủng hộ phe đối lập do cựu Phái viên Liên hợpquốc tại Somalia Winston Tubman đứng đầu biểu tình đòi tẩy chay bầu cử.

Cuộc bầu cử diễn ra chỉ một ngày sau khi nổ ra đụng độ làm ít nhất bốn ngườithiệt mạng.

[Bạo lực đang gia tăng ở Liberia trước cuộc bầu cử]

Ông Winston Tubman là ứng cử viên của Đảng Đại hội vì thay đổi dân chủ (CDC),phe đối lập chủ chốt trong chính trường nước này.

Các hòm phiếu được mở từ 8 giờ sáng (giờ địa phương) và sẽ đóng cửa vào 6 giờtối cùng ngày. Việc kiểm phiếu sẽ được các điểm bầu cử tiến hành ngay lập tức,trong khi kết quả kiểm phiếu sẽ được Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) tập hợp lại.

CDC đang gây sức ép nhằm trì hoãn cuộc bầu cử vòng hai với cáo buộc gian lận màđảng này phát hiện được trong vòng bầu cử trước diễn ra hôm 11/10.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, chỉ một vài người đi bỏ phiếu ở thủ đôMonrovia, đối lập hẳn với quanh cảnh hàng đoàn người xếp hàng tham gia bỏ phiếutrong ngày đầu tiên của cuộc bầu cử vòng một, với thắng lợi thuộc về đương kimTổng thống Ellen Johnson Sirleaf, người vừa giành Giải Nobel Hòa bình năm 2011.

Đáp trả động thái của phe đối lập, bà Sirleaf cáo buộc ông Tubman vi phạm hiếnpháp vì lo ngại thất bại. Trong khi đó, NEC tuyên bố sẽ vẫn tổ chức bầu cử bấtchấp việc đảng CDC tẩy chay bầu cử.

Ông Tubman đã phản đối kết quả bầu cử vòng một vì cho rằng có gian lận, đồngthời kêu gọi những người ủng hộ tẩy chay cuộc bầu cử vòng hai.

Việc phe đối lập tẩy chay bầu cử sẽ không thể ngăn cản chiến thắng của bàSirleaf, ứng cử viên Đảng Thống nhất (UP) cầm quyền, song điều đó sẽ khiến chiếnthắng của bà không trọn vẹn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ethiopia

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ethiopia

Chuyến thăm chính thức Việt Nam cấp cao lần đầu của Thủ tướng Ethiopia diễn ra vào thời điểm mang nhiều ý nghĩa, khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.