Phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại thành phố Benghazi, miền ĐôngLibya, ông al-Kib khẳng định: "Chính phủ lâm thời sẽ thẳng thắn và minh bạchtrong mọi việc." Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi người dân "không nên kỳ vọng nhữngđiều thần kỳ."
Theo ông al-Kib, Libya đang đứng trước một thời kỳ mới nhạy cảm và mangtính lịch sử, thử thách ý chí của người dân, vì vậy tất cả người dân Libya cầngiúp đỡ lẫn nhau và hợp tác. Ông nhấn mạnh: "Lợi ích của đất nước Libya phảiđược đặt trên lợi ích của từng cá nhân hay khu vực."
Ông al-Kib vốn là một giảng viên đại học ở Tripoli, được Hội đồng Dân tộcChuyển tiếp (NTC) cầm quyền tại Libya chọn đứng ra thành lập chính phủ lâm thờihôm 31/10.
Cùng ngày 11/11, nhiều người đã biểu tình tại Benghazi kêu gọi chính quyềnmới nhanh chóng thành lập một lực lượng quân đội quốc gia để thay thế các nhómvũ trang đã đứng lên lật đổ ông Gaddafi.
Đại diện cho những người biểu tình, Đại tá Abdelmottaleb Miled tuyên bố:"Chúng tôi muốn có một lực lượng quân đội quốc gia để bảo vệ hiến pháp, đườngbiên giới và một nhà nước dân sự. Chúng tôi phản đối chủ nghĩa cực đoan."
Đã ba tháng kể từ ngày lực lượng nổi dậy ở Libya chiếm được thủ đô, NTCvẫn chưa thành lập được quân đội. Một số binh đoàn nổi dậy không chịu từ bỏ vũkhí, trong khi một số sỹ quan quân đội của chế độ cũ đào ngũ sang lực lượng ủnghộ NTC không được các nhóm vũ trang hiện nay chấp nhận. Một cuộc họp về việc nàysẽ được tổ chức tại Benghazi trong vài ngày tới./.