Liên đoàn Arập chỉ trích Syria tổ chức bầu cử khi nội chiến

Tổng Thư ký Liên đoàn Arập cho rằng việc Syria tổ chức bầu cử trong bối cảnh nội chiến diễn ra ác liệt sẽ chỉ gây trở ngại cho các nỗ lực của cộng đồng quốc tế.
Liên đoàn Arập chỉ trích Syria tổ chức bầu cử khi nội chiến ảnh 1Hàng triệu người tỵ nạn Syria tràn sang các nước láng giềng. (Ảnh: ideastream.org)

Ngày 22/4, Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil el-Araby cho rằng việc Syria tổ chức bầu cử trong bối cảnh nội chiến diễn ra ác liệt sẽ chỉ gây trở ngại cho các nỗ lực giải quyết cuộc xung đột của cộng đồng quốc tế.

Phát biểu trong một thông cáo, Nabil el-Araby nói: ''Bước đi này (việc tổ chức bầu cử vào ngày 3/6 tới) có thể làm đình trệ các nỗ lực hoàn tất các cuộc thương lượng về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria.''

Cùng ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng số lượng người tỵ nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới khoảng 1 triệu người, đồng thời cam kết tiếp tục mở cửa biên giới nước này cho những người dân Syria chạy trốn khỏi cuộc nội chiến.

Cuộc nội chiến kéo dài hơn ba năm qua ở Syria đã khiến hàng triệu người dân nước này bị mất nhà cửa và phải chạy sang các nước láng giềng.

Liên hợp quốc đã chính thức ghi nhận hơn 715.000 người tỵ nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ, song vẫn còn hàng chục nghìn người tỵ nạn khác được cho ở nước này mà chưa có đăng ký.

Đầu tháng này, Liên hợp quốc cho biết đã có hơn 1 triệu người Syria chính thức đăng ký tỵ nạn ở Liban và con số này đang tăng lên hàng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục