Liên hợp quốc cảnh báo Somalia đang trên bờ vực của nạn đói

Quan chức Liên hợp quốc cho biết có dấu hiệu cụ thể rằng nạn đói sẽ tấn công các khu vực Baidoa và Burhakaba ở khu vực Nam Trung bộ của Somalia trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay.
Liên hợp quốc cảnh báo Somalia đang trên bờ vực của nạn đói ảnh 1gười dân xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ tại trại tị nạn ở Baidoa, Somalia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/9, người đứng đầu Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) Martin Griffiths đã cảnh báo rằng Somalia, quốc gia bị hạn hán tàn phá, đang trên bờ vực của nạn đói và không còn nhiều thời gian để cứu trợ người dân của nước này.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Mogadishu của Somalia, ông Martin Griffiths phát biểu: “Nạn đói đang cận kề và chúng tôi đã nhận được cảnh báo cuối cùng."

Theo ông, một báo cáo về vấn đề thực phẩm và dinh dưỡng sẽ được công bố vào ngày 5/9 cho thấy dấu hiệu cụ thể rằng nạn đói sẽ tấn công các khu vực Baidoa và Burhakaba ở khu vực Nam Trung bộ của Somalia trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay.

Ông Griffiths, quan chức Liên hợp quốc đã bắt đầu chuyến thăm quốc gia Sừng châu Phi nói trên vào ngày 1/9, cho biết: “Tôi đã bị sốc khi chứng kiến nỗi đau mà rất nhiều người Somalia phải chịu đựng. Lượng mưa thấp chưa từng có trong bốn mùa mưa liên tiếp, nhiều thập kỷ xung đột, nạn di dân hàng loạt, các vấn đề kinh tế nghiêm trọng đang đẩy nhiều người đến bờ vực của nạn đói."

[LHQ cảnh báo hàng triệu người Somalia đứng trước nguy cơ chết đói]

Somalia và các nước láng giềng ở vùng Sừng châu Phi bao gồm Ethiopia và Kenya đang phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 40 năm, sau khi bốn mùa mưa thiếu nước đã tàn phá gia súc và hoa màu.

Các cơ quan nhân đạo đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong nhiều tháng, đồng thời nói rằng tình hình có thể sẽ xấu đi với khả năng là mùa mưa thiếu nước thứ năm sắp diễn ra.

Ông Griffiths nhấn mạnh rằng tình hình ở Somalia hiện tại còn tồi tệ hơn năm 2011, với 260.000 người chịu đói và hơn một nửa trong số đó là trẻ em dưới 6 tuổi.

Tháng trước, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cho biết số người có nguy cơ chết đói trên toàn khu vực đã tăng lên 22 triệu người.

Riêng tại Somalia, số người phải đối mặt với nạn đói là 7,8 triệu người, tức khoảng một nửa dân số của quốc gia này, trong khi khoảng một triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm thức ăn và nước uống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục