Liên minh châu Âu hoãn quyết định tịch thu tài sản của Nga

Quyết định tịch thu tài sản của Nga theo "chương trình cho vay bồi thường" đã bị hoãn lại trong bối cảnh "chưa có đột phá nào đạt được về khoản vay bồi thường."

Theo TASS, EC sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tịch thu tài sản Nga dưới chiêu bài "khoản vay bồi thường." (Nguồn: Dreamstime)
Theo TASS, EC sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tịch thu tài sản Nga dưới chiêu bài "khoản vay bồi thường." (Nguồn: Dreamstime)

Ngày 23/10, tờ Politico đưa tin quyết định tịch thu tài sản của Nga theo "chương trình cho vay bồi thường" đã bị hoãn lại đến hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 12 tới do sự phản đối mạnh mẽ từ phía Bỉ.

Các nguồn tin từ hội nghị thượng đỉnh EU cho biết "chưa có đột phá nào đạt được về khoản vay bồi thường."

Tuyên bố cuối cùng của hội nghị chỉ yêu cầu Ủy ban châu Âu (EC) trình bày các đề xuất mới tại hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 12.

Politico cũng xác nhận tuyên bố về Ukraine đã được 26/27 quốc gia EU thông qua, trong khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban vắng mặt trong cuộc thảo luận do đang tham dự một cuộc míttinh ủng hộ ông tại Budapest có tên "Cuộc diễu hành hòa bình."

Trước hội nghị, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã nhiều lần yêu cầu tất cả các nước EU chia sẻ hoàn toàn rủi ro tài chính của Bỉ, khi 210 tỷ euro tài sản quốc gia của Nga đang bị đóng băng và có nguy cơ bị tịch thu.

Ông cảnh báo Nga sẽ trả đũa bằng cách tịch thu tài sản phương Tây trên lãnh thổ của mình và tại các khu vực pháp lý thân thiện, khiến Moskva "có thể trở thành người chiến thắng" trong khi các nhà đầu tư phương Tây bị ảnh hưởng "sẽ tìm đến chính phủ Bỉ để được bồi thường."

Theo Reuters, ông De Wever cuối cùng đã đồng ý thông qua một tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh về nhu cầu tài trợ cho Kiev vào năm 2026 và 2027, nhưng không đề cập đến việc sử dụng tài sản của Nga.

EC trước đây ước tính nhu cầu tài chính của Ukraine trong hai năm tới lên tới 60 tỷ euro. Một nguồn tin của TASS cho biết EC không có sẵn nguồn vốn để tài trợ cho Kiev trong giai đoạn 2026-2027, buộc phải lựa chọn giữa việc tịch thu tài sản của Nga hoặc vay thêm hàng tỷ USD.

Nguồn tin này cho rằng EC sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tịch thu tài sản Nga dưới chiêu bài "khoản vay bồi thường."

Đại sứ Nga tại Bỉ Denis Gonchar đã nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với TASS rằng bất kỳ hành vi chiếm đoạt tài sản nào của Nga "đều là hành vi trộm cắp." Ông cảnh báo các hành động trả đũa của Nga "sẽ diễn ra ngay lập tức" và "sẽ buộc phương Tây phải tính đến tổn thất của mình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.