Liên tiếp phát hiện các lô khẩu trang “lậu” trị giá cả tỷ đồng

Lợi dụng tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, một số người đã mua gom khẩu trang với số lượng lớn rồi bán ra với giá cao gấp nhiều lần để kiếm lời.
Liên tiếp phát hiện các lô khẩu trang “lậu” trị giá cả tỷ đồng ảnh 1Số khẩu trang trôi nổi bị Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) phát hiện và thu giữ chiều 11/2. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chỉ tính riêng trong ngày 11/2, lực lượng liên ngành của thành phố Hà Nội đã phát hiện hai vụ việc các cá nhân thu gom khẩu trang không rõ nguồn gốc để bán trục lợi. Cá biệt, có chủ hàng dự tính sẽ bỏ túi hơn 1 tỷ đồng nếu bán thành công lô hàng này.

Cụ thể, vào sáng 11/2, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với Đội 4 - PA05 Công an thành phố Hà Nội và Đội An ninh (Công an quận Đống Đa) tiến hành kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát: 29C-939.89 dừng đỗ trước cửa nhà 69 Hồ Văn Chương, Đống Đa.

[Doanh nghiệp Việt ứng phó với việc thiếu nguyên liệu sản xuất do nCoV]

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành đã phát hiện trên xe có 2.863 hộp khẩu trang của 18 loại, tương đương 143.000 chiếc. Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện một loại khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp không thể hiện thông tin địa chỉ nhà sản xuất gồm 449 hộp, mỗi hộp 50 chiếc.

Toàn bộ lô hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ trị giá lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Liên tiếp phát hiện các lô khẩu trang “lậu” trị giá cả tỷ đồng ảnh 2Khẩu trang được các chủ hàng thu gom từ nhiều nguồn trôi nổi trên mạng xã hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chủ hàng là Chu Ngọc T, trú tỉnh Lạng Sơn  cho biết đã mua gom khẩu trang trôi nổi trên thị trường qua các mạng xã hội như: Nhóm chuyên sỉ lẻ khẩu trang; nhóm khẩu trang y tế rẻ 3 miền Bắc - Trung - Nam. Ông T. cũng dự đình sẽ bán với giá 364.000đ/hộp. Ước tính giá trị lô hàng lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã niêm phong lô hàng trên và lấy mẫu gửi đến Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm Hà Nội giám định Chất lượng xử lý theo quy định.

Tiếp đó, chiều cùng ngày, Đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Xuân phối hợp với đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành khám nơi tập kết hàng hóa tại địa chỉ trước số nhà 90 ngõ 167 phố Tây Sơn.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định số hàng hóa đang tập kết gồm có khoảng 1.800 hộp với khoảng 90.000 chiếc khẩu trang y tế các loại do các cơ sở trong nước sản xuất. Toàn bộ số khẩu trang trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Liên tiếp phát hiện các lô khẩu trang “lậu” trị giá cả tỷ đồng ảnh 3Sau khi có "hàng", các chủ hàng sẽ bán lại cho người có nhu cầu với giá rất cao nhằm trục lợi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chủ số hàng hóa trên là ông Đào Hồng Quân (sinh năm 1988 tại Đống Đa). Bước đầu, Quân khai nhận đã mua gom số khẩu trang trên với giá từ 200-300.000 đồng tùy loại sau đó bán ra thị trường với giá 400.000 đồng.

Hiện số hàng bị cơ quan chức năng niêm phong xử lý theo quy định. Chủ hàng cũng bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường cho thấy, từ ngày 31/1 đến 8/2 vừa qua, lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước đã kiểm tra, xử lý gần 3.500 vụ vi phạm đối với mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn với các hành vi như không niêm yết giá, không bán đúng giá niêm yết, găm hàng, tăng giá quá mức, vi phạm về nhãn, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục