Lo ngại dịch viêm phổi, giá dầu hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp

Vào lúc 16 giờ 43 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 31 xu Mỹ lên 58,60 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 34 xu Mỹ lên 52,48 USD/thùng.
Lo ngại dịch viêm phổi, giá dầu hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp ảnh 1Một cơ sở lọc dầu ở Shuaiba, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu châu Á tăng trong phiên chiều 31/1, song vẫn trong xu hướng giảm tuần thứ tư liên tiếp do lo ngại tăng trưởng kinh tế sụt giảm bởi virus corona mới gây dịch viêm phổi cấp từ Trung Quốc đã lan sang khoảng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vào lúc 16 giờ 43 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 31 xu Mỹ lên 58,60 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 34 xu Mỹ lên 52,48 USD/thùng.

[Dịch virus Corona làm giá dầu giảm hơn 2% trong phiên 30/1]

Tại cuộc họp kín của Ủy ban khẩn cấp WHO tại Geneva (Thụy Sỹ) vào rạng sáng 31/1 (theo giờ Việt Nam), Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) vì dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra.

Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong thông báo được đưa ra trong cuộc họp báo tại Geneva: "Lý do chính của quyết định này không chỉ là do những gì đang diễn ra tại Trung Quốc mà còn do tình hình dịch bệnh tại những quốc gia khác."

Công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie đã hạ ước tính nhu cầu dầu mỏ thế giới 500.000 thùng/ngày trong quý 1/2020.

Chuyên gia Yujiao Lei của công ty cho biết, riêng nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc trong thời gian này cũng có thể giảm hơn 250.000 thùng/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục