Lo ngại nhu cầu yếu đi, giá dầu thế giới giảm trong phiên 7/4

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 49 xu Mỹ (0,5%) xuống 100,58 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 20 xu Mỹ (0,6%) xuống 96,03 USD/thùng.
Lo ngại nhu cầu yếu đi, giá dầu thế giới giảm trong phiên 7/4 ảnh 1Một trạm bán xăng ở Marseille, miền Nam Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu giảm trong phiên 7/4, làm gia tăng mức giảm trong tuần này sau khi các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ phối hợp giải phóng một lượng dầu lớn từ kho dự trữ dầu mỏ và lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ giảm khi Trung Quốc phong tỏa Thượng Hải.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 49 xu Mỹ (0,5%) xuống 100,58 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 20 xu Mỹ (0,6%) xuống 96,03 USD/thùng.

Phiên trước đó, cả hai loại dầu này đã giảm hơn 5% xuống mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 16/3.

[Giá dầu tăng hơn 3% trước khả năng phương Tây gia tăng trừng phạt Nga]

Giá dầu cũng bị áp lực bởi lo ngại rằng việc Trung Quốc đóng cửa bởi đại dịch COVID-19 lan rộng sẽ làm chậm sự phục hồi nhu cầu dầu mỏ.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU), Josep Borrell cho biết, các biện pháp mới của EU, bao gồm lệnh cấm đối với than của Nga, có thể được thông qua vào trong tuần này và khối cũng sẽ thảo luận về lệnh cấm vận dầu mỏ tiếp theo.

John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC ở New York, cho biết: “Tình hình nhu cầu dầu mỏ ở Trung Quốc không thực sự tốt, đặc biệt là khi chúng tôi có quá nhiều nguồn cung mới trên thị trường.”

Hôm 6/4, các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhất trí giải phóng 120 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ để giúp giảm giá nhiên liệu.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật đưa tin nước này cũng sẽ giải phóng 15 triệu thùng dầu từ các nguồn dự trữ của nhà nước và tư nhân, phối hợp với IEA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục