Đặng Thành Định (tên gọi khác là Bảy Thiện, tự xưng là Huỳnh Minh Thiện), 42 tuổi, và Đặng Văn Nghĩa (tên gọi khác Tám Thọ, tự xưng là Huỳnh Huệ Thọ), 38tuổi, đều tự khai là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.
Lợi dụng danh nghĩa này, thời gian gần đây, Định và Nghĩa tổ chức tụ tập đôngngười vào các ngày 7 và 8 hàng tháng để truyền đạo gây mất an ninh trật tự; khámchữa bệnh trái phép; phát tán băng dĩa giảng đạo của cá nhân, tự xây “tịnh thất”không xin phép, làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của Phật giáo HòaHảo, làm sai lệch giáo lý chân truyền của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, gây bức xúccho bà con tín đồ và nhân dân ở địa phương.
Sau nhiều lần giáo dục, nhắc nhở không hiệu quả, đêm 7/2, cơ quan chức năngthành phố Cần Thơ và huyện Ô Môn kiểm tra hành chính nhà Đặng Thành Định đã thugiữ máy vi tính xách tay và máy để bàn cò gắn thiết bị ghi băng, đĩa CD; hơn20.000 băng cassette, đĩa CD nội dung truyền giảng đạo không tem nhãn và một sốtài liệu có nội dung tuyên truyền về đạo Phật giáo Hòa Hảo và khoảng 8kg thuốctrị bệnh các loại.
Tại nhà Định, cơ quan công an cũng đã lập biên bản phạt hành chính20 người có liên quan nghỉ qua đêm không đăng ký tạm trú, tạm vắng.
Trước đó, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Phước Thới cũng đã có văn bản xácnhận Định và Nghĩa không phải là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cũng không phải làgiáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo.
Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Thưởng, trị sự viên trung ương, Trưởng Ban Đạidiện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ nhấn mạnh quan điểm không thống nhấtvới “việc truyền đạo làm náo động nhân tâm” của Định và Nghĩa, và đề nghị Nhànước bảo hộ cho sự chân chính của Phật giáo Hòa Hảo.
Đây không phải là lần đầu tiên Đặng Thành Định và Đặng Văn Nghĩa tổ chức truyềnđạo trái phép. Định đã 17 lần và Nghĩa đã 6 lần bị các cơ quanchức năng lập biên bản xử lý hành chính về các hành vi tương tự.
Lần này, Định và Nghĩa vẫn có tháiđộ không hợp tác với các cơ quan chức năng, nhấtđịnh không chịu ký vào biên bản và thậm chí vu khống lực lượng kiểm tra khám xét nhàđã lấy mất tài sản của Định.
Sau khi sự việc xảy ra, Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo có công văn xácnhận những hoạt động truyền giáo của Định và Nghĩa là tự phát, sai tôn chỉ giáolý và đường hướng hành đạo của Phật giáo Hòa Hảo, sai Hiến chương của Giáo hộiPhật giáo Hòa Hảo, sai pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà riêng của Định và Nghĩa tá danh “tịnh thất” không phải là cơ sở tôn giáoPhật giáo Hòa Hảo.
Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo đề nghị Nhà nước xửlý nghiêm đối với những vi phạm của Định và Nghĩa đã đội lốt tôn giáo để trụclợi và gây rối trật tự an ninh xã hội.
Bà Huệ Thị Thúy, giáo lý viên của Ban trị sự Phường Phước Thới cho rằngPhật giáo Hòa Hảo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân đã hơn 10 năm,từ năm 1999, với đường hướng hành đạo “Vì Đạo pháp, Vì Dân tộc”, với tôn chỉhành đạo “Học phật, tu nhân”, tại gia cư sĩ, thực hành báo đáp tứ ân.
Thời gian qua, hơn 201.000 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thành phố hành đạo gắn bóvới dân tộc, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo, góp phần vào công cuộc đổi mớiđất nước. Hoạt động từ thiện xã hội do các tổ chức và cá nhân rất tốt. Hành viđi ngược lại tôn chỉ của Phật giáo Hòa Hảo cần được lên án và cho mọi tín đồbiết để tránh mắc mưu bọn tà đạo./.