Lợi ích của sử dụng khí thiên nhiên trong giao thông

Việc thay thế sử dụng nhiên liệu hóa thạch truyền thống sang nhiên liệu khí thiên nhiên trong giao thông đã mang lại những lợi ích tích cực.
Việc thay thế sử dụng nhiên liệu hóa thạch truyền thống sang nhiên liệu khí thiên nhiên trong giao thông vận tải đã mang lại những lợi ích tích cực.

Phương tiện giao thông cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch là một trongnhững nguồn chính thải ra các thành phần trực tiếp hoặc kết hợp để tạo thànhcác chất ô nhiễm thứ cấp ảnh hưởng có hại đối với sức khỏe con người bao gồmchì (Pb) và các phụ gia khác có trong nhiên liệu (như benzen, toluene, xylene…), bụi hạt lơ lửng (TSP và PM10, PM2,5), cacbon monoxit (CO), hydro cacbon(HC), lưu huỳnh điôxít (SO2), các ôxít Ni tơ (NO và NO2), ozone ...

Ngoài ra,trong khí thải xe cơ giới còn có các thành phần gây hiệu ứng nhà kính nhưcacbon điôxít (CO2), mê tan (CH4) và N2O.

Ô nhiễm không khí tại các trục giao thông và khu vực dân cư xung quanhđường giao thông chủ yếu là do khí thải các loại xe cơ giới.

Theo báo cáo hiệntrạng môi trường quốc gia năm 2005 ô nhiễm không khí đô thị do hoạt động giaothông vận tải gây ra chiếm cỡ 70-90 %. Trong đó, khí thải xe cơ giới là nguồnchính gây ô nhiễm CO, HC, PM10, NOx và các chất phụ gia trong xăng như benzene,toluene.

Chính vì các lý do trên các nhà hoạch định chính sách, đã quan tâm và tìmcách giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động giao thông vận tải mà một trongnhững giải pháp đó là  khuyến khích sửdụng LPG, CNG trong giao thông vận tải. 

Hiện đã có thông tin đầy đủ về lợi ích của việc sử dụng CNG và LPG đối vớimôi trường. Thực tế chỉ ra rằng khí tự nhiên là nhiên liệu đốt sạch, rẻ và sẵncó ở nhiều nơi trên thế giới. Do thành phần chủ yếu của khí tự nhiên là meetan(chiếm tới 85-99%) nên phương tiện chạy bằng khí nén tự nhiên (CNG) tạo ra khíthải HC không metan ít hơn so với xe chạy xăng và vì hệ thống nhiên liệu kínnên ít khí thải bay hơi.

Với hiệu suất năng lượng tương đương, khí thải hiệuứng nhà kính (GHG) thải ra từ động cơ chạy bằng CNG thấp hơn khoảng 15-20% sovới xe chạy bằng xăng. Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) là loại nhiên liệu dùng cho độngcơ đánh lửa, nó cũng có nhiều lợi thế như khí tự nhiên, LPG đang được sử dụngrộng rãi làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông ở các nước phát triển như:Mỹ, Canada, Hà Lan và Nhật Bản..../.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh báo cháy xe mùa nắng nóng

Cảnh báo cháy xe mùa nắng nóng

Hiện tượng cháy ôtô, xe máy có thể xảy ra với cả xe cũ lẫn xe mới; khi xe vừa khởi động, đang di chuyển, vừa dừng lại hoặc đang đỗ tại nơi công cộng, trong nhà.

Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Quốc lộ 51. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hạ tầng đô thị - bệ phóng cho tăng trưởng

Kinh nghiệm từ các nước cho thấy đầu tư hạ tầng đô thị bài bản không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đang được thi công đồng bộ. Tiến độ tổng thể cầu Trần Hưng Đạo được kiểm soát chặt chẽ, hướng tới hoàn thành vào quý 2/2027. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Kích hoạt nguồn lực phát triển hạ tầng

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy nhanh triển khai trên cả nước nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết vùng và tạo động lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP “2 con số”.

Thi công cầu Mễ Sở - một trong những hạng mục trọng điểm của dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, có tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Hưng Yên - “cửa ngõ” kết nối Thủ đô với biển

Với lợi thế sở hữu tuyến ven biển 54km sau hợp nhất, Hưng Yên đang nổi lên như “cửa ngõ” kết nối Hà Nội với biển, hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng và tái cấu trúc không gian vùng Thủ đô.