London vẫn là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới

Thủ đô London của Anh tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng xếp hạng 10 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới do tập đoàn Z/Yen thực hiện.
Thủ đô London của nước Anh tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng xếp hạng 10 trung tâm tài chính hàng đầu thếgiới theo Chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu (Global Financial CentersIndex) do tập đoàn tư vấn Z/Yen trụ sở tại London thực hiện.

Vị trí của London không đổi so với bảng xếp hạng sáu tháng trước. Tiếp sau London là các trung tâm tài chính

Zurichvà Geneva vẫn nằm trong số 10 trung tâm tài chính lớn nhất thếgiới, theo như kết quả mới công bố về New York, Hong Kong, Singapore và Tokyo.

Hai vị trí thứ 6 và thứ 8 thuộc về hai thành phố ThụySĩ là Zurich (6) và Geneva (8).

Zurich,nơi đặt trụ sở của hai tập đoàn ngân hàng UBS và Credit Suisse hàng đầu ThụySĩ, đã tụt từ vị trí thứ 5 xuống thứ 6, hoán đổi vị trí cho Tokyo. Geneva cũng đứng xuốngvị trí thứ 8, tụt một bậc so với thời điểm cách đây nửa năm, và bị thay đổi vị trí với Boston (Mỹ).

Cácthành phố Thụy Sĩ vẫn nằm trong tốp các trung tâm tài chính hàng đầu ởchâu Âu lục địa, cao hơn vị trí thứ 9 của Frankfurt. Trong khi đó, Luxembourg tăng 5 bậcnhảy lên vị trí thứ 13. Còn lại những trung tâm tài chính khác ở châu Âu vẫnchịu ảnh hưởng do tình trạng bất ổn ở khu vực đồng tiền chung Eurozone.

Việcxếp hạng dựa trên đánh giá tổng quan về quy mô của các công ty tài chính tham gia hoạt độngtrên thị trường, cùng với một số yếu tố khác như tổng số dự án đầu tư, môi trường kinh doanh, thuế, nguồn nhân lực, sự phát triển viễn thông và công nghệ thông tin. 

Đượcbắt đầu công bố từ năm 2007, Global Financial Centers Index là thướcđo khả năng cạnh tranh của hơn 75 trung tâm tài chính khắp thế giới.Sự ganh đua giữa các trung tâm tài chính hàng đầu thếgiới đang ngày càng trở nên sôi động hơn./.

Tố Uyên/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.