Lũ lụt ở Bangladesh khiến 23 người chết, gần 6 triệu người bị ảnh hưởng

Theo Trung tâm điều phối ứng phó thảm họa quốc gia của Bangladesh, 23 người đã thiệt mạng do lũ lụt, trong khi khoảng 1,2 triệu hộ gia đình vẫn bị mắc kẹt tại 11 huyện.

Người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt tại Feni, Chittagong, Bangladesh, ngày 23/8. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt tại Feni, Chittagong, Bangladesh, ngày 23/8. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Lũ lụt ở một số khu vực của Bangladesh đã khiến 23 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến gần 6 triệu người và khiến hàng trăm nghìn gia đình phải di dời.

Theo báo cáo tình hình thiên tai hằng ngày của Trung tâm điều phối ứng phó thảm họa quốc gia (NDRCC) thuộc Bộ Quản lý và Cứu trợ thiên tai Bangladesh, tính đến chiều 26/8, đã có 5,7 triệu người bị ảnh hưởng do lũ lụt tại 11 trong tổng số 64 huyện của nước này.

Báo cáo được công bố trên trang web của bộ cho biết 23 người đã thiệt mạng do lũ lụt, trong khi khoảng 1,2 triệu hộ gia đình vẫn bị mắc kẹt tại 11 huyện.

Các bản tin trên truyền hình cho thấy nhiều vùng đất rộng lớn bị ngập khi nước sông tràn bờ kể từ tuần trước.

Lũ lụt cũng gây thiệt hại trên diện rộng đối với mùa màng, đường sá và đường cao tốc trên khắp các vùng rộng lớn.

Nhà chức trách đã nhanh chóng điều động lực lượng ứng phó thảm họa để tiến hành các hoạt động cứu hộ, phân phối vật phẩm cứu trợ và giám sát các trung tâm nơi có khoảng nửa triệu người đang trú ẩn.

Ngày 25/8 vừa qua, người đứng đầu chính phủ lâm thời Bangladesh, ông Muhammad Yunus, đã yêu cầu tất cả các bên liên quan tiếp tục tăng cường nỗ lực để giải cứu những người bị mắc kẹt, cung cấp chăm sóc y tế khẩn cấp và mở rộng hợp tác toàn diện để hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.