Lực lượng cảnh sát biển tạm giữ 500 tấn than không rõ nguồn gốc

Tàu NĐ 3603 chở khoảng 500 tấn than cám nhưng thuyền trưởng Lê Văn Nghĩa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
Lực lượng cảnh sát biển tạm giữ 500 tấn than không rõ nguồn gốc ảnh 1 500 tấn than cám không rõ nguồn gốc trên tàu NĐ 3603 bị tạm giữ để điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 26/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập biên bản vi phạm, dẫn giải tàu NĐ 3603 chở theo 500 tấn than không rõ nguồn gốc về khu vực bến Gót, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng để tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lúc 23 giờ 45 phút ngày 25/12, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành kiểm tra tàu hàng mang số hiệu NĐ 3603 tại khu vực vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu NĐ 3603 có 6 người do anh Lê Văn Nghĩa, 26 tuổi, trú tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh làm thuyền trưởng. Trên tàu đang chở khoảng 500 tấn than cám.

Thuyền trưởng Lê Văn Nghĩa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm ngay sau khi kiểm tra tàu.

[Lực lượng cảnh sát biển tạm giữ 800 tấn than không rõ nguồn gốc]

Như vậy, trong những ngày gần đây, lực lượng Cảnh sát biển đã kiểm tra, phát hiện, xử lý nhiều tàu chở than, chở dầu và các loại hàng hóa khác không rõ nguồn gốc, qua đó cho thấy hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên vùng biển Đông Bắc luôn diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thời điểm này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, nỗ lực duy trì thực thi pháp luật và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên biển, nhất là hiệu quả phối hợp với các đơn vị liên quan trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục