Lục quân Thái Lan triệu tập phiên họp khẩn cấp

Lệnh triệu tập họp chỉ huy cấp cao lục quân Thái Lan, được cho là liên quan tới khủng hoảng chính trị đang xấu đi ở nước này.
Chiều 16/4, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Anupong Paojinda đã ra lệnh triệutập một phiên họp đặc biệt các chỉ huy cấp cao trong toàn lực lượng lục quân vàođầu tuần tới tại Trụ sở Lục quân Hoàng gia.

Mạng tin của báo Bưu điện Bangkok dẫn nguồn tin quân đội cho biết phiên họp quantrọng sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 19/4.

Cuộc họp sẽ có sự tham dự của ông Anupong, Phó Tư lệnh Prayuth Chan-ocha, haiTrợ lý Tư lệnh Theerawat Boonyapradab và Wit Thephassadina Ayuthaya, Tham mưutrưởng Lục quân Phirun Phaewpolsong, Tư lệnh các quân khu 1,2,3, 4 và Tư lệnhlực lượng chiến tranh đặc biệt.

Hiện nội dung chính cuộc họp trên chưa được tiết lộ, song giới quan sát cho rằnglệnh triệu tập liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị đang xấu đi tại TháiLan.

Sau cuộc đụng độ đổ máu ngày 10/4, người biểu tình "áo đỏ" tiếp tục chiếm giữkhu trung tâm thương mại lớn nhất ở thủ đô Bangkok đòi chính phủ giải tán Hạviện ngay lập tức, song chính phủ khẳng định không nhượng bộ và sẽ nỗ lực kiểmsoát tình hình.

Tình hình Bangkok trở nên phức tạp hơn sau khi các lực lượng ủng hộ chính phủngày 15/4 đã bắt đầu xuống đường biểu tình phản đối "áo đỏ".

Sáng 16/4, cảnh sát và binh sỹ tại một chốt kiểm soát gần trụ sở Bộ Tài chínhThái Lan ở Bangkok đã bắt giữ sáu người trên một xe tải nhỏ mang theo nhiều vũkhí và nghi ngờ các đối tượng này có ý đồ kích động người biểu tình "áo đỏ".

Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ một số súng ngắn cỡ nòng 38mm, 9mm, 100 viênđạn và một thùng đựng 5 lít xăng.

Cảnh sát còn thu sáu thẻ nhân viên bảo vệ an ninh của Liên minh nhân dân vì dânchủ (PAD) và nhiều thẻ thành viên của đảng Chính trị mới (NNP) do PAD thành lậpnăm ngoái.

Trong khi đó, các lực lượng an ninh Thái Lan ngày 16/4 bao vây khách sạn SC Parkở trung tâm thủ đô Bangkok để bắt giữ các thủ lĩnh "áo đỏ", song phe "áo đỏ" chobiết tất cả các thủ lĩnh của họ đã trốn thoát.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, ông Panitan Wattanyacorn thừa nhận cuộc truybắt đã không thành công.

Theo người phát ngôn cảnh sát, trong cuộc vây bắt này một nhân viên an ninh đãbị thương và hai sĩ quan cảnh sát cấp cao đã bị phe "áo đỏ" bắt làm con tin.

Cảnh sát đã tìm thấy nhiều bom và đạn súng trường trong phòng khách sạn mà ôngArisamun Pongruengrong, một thủ lĩnh "áo đỏ", từng ở.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Panitan tuyên bố chính phủ và các lực lượngan ninh Thái Lan sẽ tiếp tục những chiến dịch khác nhằm truy bắt các phần tửkhủng bố cũng như những thủ lĩnh "áo đỏ" bị cáo buộc đứng sau các vụ đụng độ vớilực lượng an ninh tuần trước.

Những diễn biến trên làm gia tăng quan ngại về một cuộc trấn áp "áo đỏ" kiênquyết hơn của các lực lượng an ninh chính phủ, đồng thời tin đồn đảo chính quânsự đã đẩy bầu không khí chính trị tại Thái Lan trở nên căng thẳng hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.