Lượng lao động nhập cư tại Nga giảm đáng kể đầu năm 2015

Cơ quan Di trú Liên bang Nga cho biết số lao động nhập cư ở Nga tính trong những ngày đầu tháng 1/2015 giảm tới 70% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lượng lao động nhập cư tại Nga giảm đáng kể đầu năm 2015 ảnh 1Lao động nhập cư ở Moskva. (Nguồn: AFP)

Người đứng đầu Cơ quan Di trú Liên bang Nga (FMS) Konstantin Romodanovsky ngày 8/1 cho biết số lao động nhập cư ở Nga tính trong những ngày đầu tháng 1/2015 giảm tới 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính do những khó khăn kinh tế tại nước sở tại, cũng như các biện pháp kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn.

Theo nhận định của ông Konstantin Romodanovsky, "bức tranh tổng thể" về tình hình người nhập cư ở Nga trong năm 2015 sẽ thay đổi. Trước hết, số lượng người nhập cư tìm đến Nga sẽ giảm đáng kể, liên quan những khó khăn kinh tế do các biện pháp trừng phạt kinh tế mà phương Tây áp đặt với Nga. Ngoài ra, các biện pháp kiểm soát, siết chặt nhập cư mà chính quyền Nga thực hiện trong năm mới, theo đó những người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị phạt, cũng khiến nguồn lao động nhập cư giảm mạnh.

Ông Romodanovsky thừa nhận Nga cũng cần "đội quân" lao động nhập cư, và sẽ có những "ân xá" nhất định đối với nhóm lao động này, tuy nhiên hiện chưa đề ra những phương án cụ thể.

Theo người đứng đầu FMS, trong khoảng 2-3 tháng tới, cơ quan này sẽ có số liệu chính xác hơn về dòng người nhập cư vào Nga. Ông cũng lưu ý số lượng người lánh nạn khỏi quốc gia láng giềng Ukraine vào Nga ngày càng tăng, chỉ tính riêng những ngày đầu năm 2015 đã tăng 1,6 lần.

Từ ngày 10/1, luật di trú mới của Nga sẽ chính thức có hiệu lực, theo đó người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Nga hơn 360 ngày sẽ bị cấm tái nhập cảnh Nga trong 10 năm; nếu lưu trú quá 270 ngày sẽ bị cấm nhập cảnh Nga trong 5 năm; và nếu lưu trú trong khoảng 120 ngày đến dưới 270 ngày sẽ bị cấm nhập cảnh Nga trong 3 năm.

Theo hệ thống dữ liệu của FMS, hiện có khoảng 3 triệu người nước ngoài, chủ yếu từ các nước Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG), đang lưu trú ở Nga quá thời hạn hợp pháp từ 90 ngày trở lên. Và hệ thống kiểm tra thông tin tự động của FMS đều nắm rõ danh tính của những người này. Ngoài ra, lao động nhập cư tại Nga kể từ năm 2015 sẽ phải kiểm tra toàn diện về ngôn ngữ, lịch sử và luật Nga nếu muốn được cấp các giấy tờ cư trú hợp lệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục