Malaysia bắt giữ tàu đánh cá Việt Nam cùng với 20 ngư dân

Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia đã bắt giữ một tàu đánh cá Việt Nam cùng với 20 ngư dân tại khu vực biển cách Tanjung Sedili 26 hải lý về phía Đông Nam, do xâm phạm vùng biển nước này.
Malaysia bắt giữ tàu đánh cá Việt Nam cùng với 20 ngư dân ảnh 1Ngư dân Việt Nam bị Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia bắt giữ. (Nguồn: thestar.com.my)

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, ngày 12/10, Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) đã bắt giữ một tàu đánh cá Việt Nam cùng với 20 ngư dân tại khu vực biển cách Tanjung Sedili 26 hải lý về phía Đông Nam, do xâm phạm vùng biển nước này.

Theo phó chỉ huy của MMEA khu vực Tanjung, Sedili Sanifah Yusof, các ngư dân bị bắt ở trong độ tuổi từ 16-51 không có bất kỳ giấy tờ tuỳ thân nào.

Trên tàu có hơn 10 tấn cá với nhiều chủng loại khác nhau, 900kg mực hong khô và 6 tấn cá tạp. Số cá này được cho là đánh bắt ở vùng biển của Malaysia.

Tàu cá trên và các ngư dân đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra theo điều 15 (1) và 16 (3) của Luật hải sản Malaysia 1985.

Ông Tanjung cho biết thêm MMEA sẽ tăng cường hơn nữa việc ngăn chặn hoạt động đánh bắt cá trái phép trong vùng biển Malaysia của tàu thuyền nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.