Malaysia nhất trí tham gia khuôn khổ kinh tế IPEF do Mỹ khởi xướng

Trong cuộc thảo luận với quan chức Mỹ, Thủ tướng Malaysia cho rằng tất cả các quốc gia thành viên ASEAN nên tham gia Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF).
Malaysia nhất trí tham gia khuôn khổ kinh tế IPEF do Mỹ khởi xướng ảnh 1Bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN họp rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, tại Washington D.C. ngày 11/5/2022 (theo giờ địa phương). (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu trong cuộc gặp với ông Kurt Campbell, Phó Trợ lý Tổng thống Mỹ Joe Biden kiêm điều phối viên về các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob khẳng định Malaysia nhất trí về nguyên tắc tham gia Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ khởi xướng.

[Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ song phương]

Trong cuộc thảo luận với ông Kurt Campbell ngày 11/5, Thủ tướng Ismail cho rằng tất cả các quốc gia thành viên ASEAN nên tham gia IPEF.

Tính đến hiện tại, một số quốc gia ASEAN chưa tham gia sáng kiến kinh tế và thương mại nói trên.

Ông Ismail Sabri hiện ở thăm Mỹ và tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ, diễn ra trong hai ngày 12-13/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục