Malaysia: Nhiều tàu nước ngoài neo đậu trái phép ở vùng biển Johor

Đô đôc Zubil Mat Som khẳng định khoảng 100 tàu buôn nước ngoài đã thả neo mà không có giấy phép khi các công ty vận tải biển không hoạt động do đại dịch COVID-19 bùng phát.
Malaysia: Nhiều tàu nước ngoài neo đậu trái phép ở vùng biển Johor ảnh 1Tàu của Cơ quan Thực thi hàng hải Malaysia. (Nguồn: Theedgemarkets)

Theo Giám đốc Cơ quan Thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) - Đô đốc Zubil Mat Som, cơ quan này đã phát hiện khoảng 100 tàu buôn nước ngoài neo đậu trái phép trong vùng biển nằm về phía Đông bang Johor hàng ngày trong thời gian từ ngày 10/1 tới 24/3.

Đô đốc Zubil Mat Som khẳng định số tàu này đã thả neo không phép khi các công ty vận tải biển không hoạt động do đại dịch COVID-19 bùng phát.

Ông Som giải thích hiện tượng xảy ra từ thực tế việc di chuyển trên biển hoặc tiến về các cảng biển liên quan tới vấn đề chi phí, do đó cách tốt nhất để tiết kiệm tiền là thả neo tại bất kỳ vị trí nào.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu MMEA, nếu thả neo ở khu vực không được phép, số tàu này sẽ làm gián đoạn tuyến đường vận chuyển và có thể gây ra các vụ tai nạn đang tiếc.

Cùng với đó, ông cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các con tàu sẽ dính líu đến các hoạt động tội phạm như đổ dầu bất hợp pháp, buôn người và buôn ma túy.

[Malaysia huấn luyện bắn đạn thật ngăn chặn tàu cá xâm nhập trái phép]

Đô đốc Mohd Zubil cho biết bắt đầu từ ngày 24/3, MMEA đã khởi động Chương trình hành động trong 10 ngày với tên gọi "Jangkar Haram" nhằm giải quyết vấn nạn này.

Ông cũng cho hay hiện MMEA đã bắt giữ 5 tàu và tiếp tục điều tra các vụ việc theo Sắc lệnh Vận chuyển thương mại năm 1952.

Người đứng đầu MMEA cũng nhấn mạnh từ ngày 26/3, sẽ không có các thỏa thuận chuộc tàu được đưa ra và các vụ việc sẽ bị đưa ra toà để xét xử sớm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.