Malaysia: Quốc vương hy vọng cuộc tổng tuyển cử sẽ sớm được tổ chức

Quan chức điều hành hoạt động của Hoàng cung Malaysia cho biết Quốc vương bày tỏ hy vọng Ủy ban Bầu cử (EC) sẽ sớm tổ chức tổng tuyển cử lần thứ 15 (GE15) để tránh hiện tượng thời tiết bất lợi.
Malaysia: Quốc vương hy vọng cuộc tổng tuyển cử sẽ sớm được tổ chức ảnh 1Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Quan chức điều hành hoạt động của Hoàng cung Malaysia, Ahmad Fadil Shamsuddin cho biết Quốc vương Al-Mustafa Billah Shah cho rằng giải tán Quốc hội là để trao lại quyền lựa chọn một chính phủ mới và ổn định cho người dân. Tuyên bố được đưa ra sau khi Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob thông báo giải tán Quốc hội.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 10/10, ông Shamsuddin cho biết Quốc vương bày tỏ hy vọng Ủy ban Bầu cử (EC) sẽ sớm tổ chức tổng tuyển cử lần thứ 15 (GE15) để tránh hiện tượng thời tiết bất lợi, dự kiến xảy ra vào giữa tháng 11.

[Quốc vương Malaysia kêu gọi Quốc hội đảm bảo phục hồi đất nước]

Theo Quốc vương, một quốc gia mạnh là điều quan trọng để đảm bảo tiếp tục sự ổn định chính trị và thịnh vượng kinh tế vì hạnh phúc của người dân.

Quốc vương đã đồng ý với yêu cầu của Thủ tướng về việc giải tán Hạ viện có hiệu lực ngay lập tức (từ ngày 10/10) sau khi cho phép Thủ tướng Ismail được tiếp kiến đột xuất tại Hoàng cung vào trưa 9/10.

Với việc giải tán Hạ viện, ông Ismail trở thành Thủ tướng thứ ba sẽ bị thay thế chỉ trong nhiệm kỳ Quốc hội thứ 14./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.