Malaysia và Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố trong rừng

Các đơn vị vũ trang của Malaysia và Ấn Độ sẽ cùng nhau tiến hành một cuộc tập trận chung kéo dài 2 tuần để trau dồi kỹ năng và trao đổi kiến thức chiến đấu chống quân nổi dậy và khủng bố trong rừng.
Malaysia và Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố trong rừng ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ. (Nguồn: dnaindia.com)

Theo Bộ quốc phòng Malaysia, các đơn vị vũ trang của Malaysia và Ấn Độ sẽ cùng nhau tiến hành một cuộc tập trận chung kéo dài 2 tuần để trau dồi kỹ năng và trao đổi kiến thức chiến đấu trong rừng.

Cuộc tập trận mang tên "Harimau Shakti" có nghĩa là "sức mạnh của hổ" được tổ chức tại các khu rừng nhiệt đới ở bang Selangor từ ngày 29/4 đến 12/5.

[Malaysia xây dựng căn cứ quân sự mới để đối phó nhóm IS]

Người phát ngôn Bộ quốc phòng Malaysia, Đại tá Aman Anand cho biết tham gia cuộc tập trận có 90 lính của Ấn Độ và 113 lính của Malaysia.

Nội dung tập trận sẽ tập trung vào các kỹ năng chống nổi dậy và chống khủng bố ở trong rừng.

Hai bên sẽ trao đổi chuyên môn về các lĩnh vực như các chiến dịch tìm kiếm và tiêu diệt, kỹ năng phục kích, kỹ năng sinh tồn trong rừng, thu thập tin tình báo và xử lý các vật liệu nổ.

Theo ông Anand, đây là lần đầu tiên diễn ra cuộc tập trận kiểu này ở Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục