Malaysia xây dựng căn cứ quân sự mới để đối phó nhóm IS

Malaysia đã xây dựng căn cứ quân sự mới tại Hutan Melintang, Bagan Datoh, Perak để bảo vệ biên giới, gồm cả mối đe dọa từ nhóm IS.
Malaysia xây dựng căn cứ quân sự mới để đối phó nhóm IS ảnh 1Binh sỹ Malaysia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Malaysia đã xây dựng căn cứ quân sự mới tại Hutan Melintang, Bagan Datoh, Perak để bảo vệ biên giới trên biển và trên bộ, bao gồm cả mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết căn cứ mới này được xây dựng trên diện tích 142ha và là doanh trại của Tiểu đoàn bộ binh số 23 Hoàng gia và Trung đoàn pháo binh Hoàng gia với quân số hơn 1.000 người.

Ông Hishammuddin cho rằng căn cứ mới này sẽ tăng cường khả năng giám sát trên Biển Bagan Datoh giữa Malaysia và Indonesia, giúp đảm bảo an ninh, chống tội phạm xuyên biên giới và thúc đẩy các hoạt động kinh tế.

Cũng theo ông Hishammddin, mặc dù nền kinh đang gặp khó khăn song Malaysia vẫn tiếp tục tăng cường năng lực của lực lượng quân đội nhằm thực hiện chiến lược tập trung vào an ninh xuyên biên giới và phòng thủ trên biển của chính phủ nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.