Malaysia xây dựng Kế hoạch phục hồi quốc gia hậu đại dịch COVID-19

Mặc dù số ca nhiễm mới hàng ngày tại Malaysia có xu hướng giảm sau khi đạt con số kỷ lục 9.020 ca vào ngày 29/5 nhưng hiện vẫn có hơn 76.000 người đang dương tính với SARS-CoV-2.
Malaysia xây dựng Kế hoạch phục hồi quốc gia hậu đại dịch COVID-19 ảnh 1Cảnh vắng vẻ tại một tuyến đường ở Kuala Lumpur, Malaysia khi lệnh phong tỏa được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, ngày 1/6/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 13/6, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết chính phủ nước này đang dự thảo Kế hoạch phục hồi quốc gia nhằm chuẩn bị vượt qua đại dịch COVID-19 ở mức độ tối ưu nhất.

Theo ông Muhyiddin, kế hoạch này được xây dựng dựa trên dữ liệu, cơ sở khoa học và tất cả các công việc chuẩn bị đã được hoàn thành trong đó có vấn đề kiểm soát đại dịch, phục hồi kinh tế, chương trình tiêm chủng quốc gia và một số nội dung quan trọng khác.

Dự kiến, bản kế hoạch sẽ được trình bày trước Hội đồng An ninh quốc gia trong tuần tới. 

Người đứng đầu chính phủ Malaysia cho hay ông và một số Bộ trưởng chủ chốt có liên quan đã cùng thảo luận về dự thảo kế hoạch.

[Malaysia: Số bệnh nhân COVID-19 phải chăm sóc đặc biệt cao kỷ lục]

Theo Thủ tướng Muhyiddin, bản dự thảo về cơ bản đảm bảo, tuy nhiên cần tinh chỉnh, hoàn thiện thêm.

Ông Muhyiddin nhấn mạnh đã đến lúc Malaysia cần đưa ra một chiến lược, kế hoạch phục hồi quốc gia để thoát khỏi ảnh hưởng của đại dịch.

Ông cho rằng đây là một thách thức lớn, phụ thuộc vào sự hợp tác và hỗ trợ của tất cả người dân, các nhân tố bên trong và bên ngoài.

Hiện Malaysia là một trong số các quốc gia Đông Nam Á có số ca nhiễm bệnh hàng ngày ở mức cao.

Trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 5.304 ca mới, nâng tổng số lên 657.508 ca nhiễm.

Mặc dù số ca nhiễm mới hàng ngày tại Malaysia có xu hướng giảm trong những ngày gần đây sau khi đạt con số kỷ lục 9.020 ca vào ngày 29/5 nhưng hiện vẫn có hơn 76.000 người đang dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có hơn 900 bệnh nhân phải điều trị tích cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục