Maldives sẽ bầu lại Tổng thống vào ngày 19/10 tới

Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Maldives Asim Abdu Sattar khẳng định, vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ diễn ra vào ngày 19/10 tới.
Phóng viên TTXVN tại New Dehli dẫn nguồn hãng tin PTI của Ấn Độ ngày 9/10 cho biết, Tòa án Tối cao Maldives đã quyết định tổ chức lại cuộc bầu cử tổng thống nước này trước ngày 20/10 tới, sau khi hủy kết quả vòng 1 của cuộc bầu cử gây tranh cãi diễn ra ngày 7/9 vừa qua.

Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Maldives Asim Abdu Sattar khẳng định, vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ diễn ra vào ngày 19/10 tới. Trong trường hợp không ứng cử viên nào giành được đa số tối thiểu, vòng 2 của cuộc bầu cử sẽ được tiến hành trước ngày 3/11 tới.

Trước đó, ngày 8/10, Chính phủ Maldives đã hối thúc tất cả các đảng phái ủng hộ cuộc bầu cử mới, một ngày sau khi Tòa án Tối cao nước này có quyết định hủy kết quả bầu cử vòng 1 ngày 7/9 vừa qua. Trong bối cảnh gia tăng lo ngại về bất ổn chính trị, Chính phủ Maldives kêu gọi sự giúp đỡ của các quốc gia và tổ chức quốc tế, đồng thời khuyến khích mọi người dân tôn trọng và tuân thủ quyết định của Tòa án Tối cao.

[Tòa án Maldives hủy bỏ kết quả bầu cử tổng thống]

Bên cạnh đó, Tổng thống đương nhiệm Mohamed Waheed đã cam kết thực hiện "một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ" cho ứng cử viên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử mới.

Trong vòng 1 của cuộc bầu cử đã diễn ra ngày 7/9 vừa qua, cựu Tổng thống Mohamed Nasheed của đảng Dân chủ Maldives (MDP) dẫn đầu với 45,5% số phiếu, tiếp đến là nghị sĩ Abdulla Yameen với 25,35% và tỷ phú ngành du lịch Qasim Ibrahim về thứ ba với 24,07%.

Cuộc bầu cử này được các nhóm quan sát viên trong nước và quốc tế đánh giá là tự do và công bằng. Tuy nhiên, trước những cáo buộc gian lận kết quả từ phía đảng Jumhooree của ông Qasim Ibrahim, Tòa án Tối cao Maldives ngày 23/9 vừa qua đã quyết định hoãn tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 vô thời hạn.

Maldives rơi vào căng thẳng chính trị kể từ khi ông Nasheed, Tổng thống dân cử đầu tiên ở nước này, bị phế truất tháng 2/2012 sau một vụ nổi dậy của cảnh sát dẫn tới làn sóng biểu tình quy mô lớn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục