Mali: Nổ bom giấu trong thi thể người chết, 10 người thiệt mạng

Một vụ nổ thiết bị nổ giấu trong một xác chết xảy ra tại làng Gondogourou ở vùng Mopti, miền Trung Mali hôm 26/2 đã khiến ít nhất 10 người chết và 2 người bị thương, tất cả đều là dân thường.
Binh sỹ Mali tuần tra trên các đường phố ở Bamako. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Mali tuần tra trên các đường phố ở Bamako. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một nguồn thạo tin ngày 28/2 cho biết, một vụ nổ thiết bị nổ giấu trong một xác chết hôm 26/2 đã khiến ít nhất 10 người chết và 2 người bị thương, tất cả đều là dân thường.

Vụ bạo lực này xảy ra tại làng Gondogourou ở vùng Mopti, miền Trung Mali.

Tất cả các nạn nhân đều là thành viên của cộng đồng Dogon. Vụ nổ xảy ra khi họ đến để đưa một thi thể về chôn cất.

[Tấn công nghiêm trọng nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở Mali]

Một số nguồn tin độc lập cho biết rằng 17 thường dân thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ nổ này.

Phái bộ của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công.

Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc và là chỉ huy của MINUSMA, ông Mahamat Saleh Annadif nói rằng bẫy xác chết với mục đích làm gia tăng nạn nhân là hành động đáng khinh và là một tội ác nghiêm trọng, kẻ gây án phải bị xét xử và lên án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục