Maroc gia hạn tình trạng khẩn cấp về y tế đến ngày 10/7

Bộ Y tế Maroc ngày 9/6 cho biết nước này có thêm 135 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Bắc Phi này đến nay lên 8.437 ca.
Maroc gia hạn tình trạng khẩn cấp về y tế đến ngày 10/7 ảnh 1Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tại thủ đô Rabat, Maroc nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, ngày 16/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/6, Maroc thông báo kéo dài thêm 1 tháng tình trạng khẩn cấp về y tế do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn chính phủ Maroc, Saaid Amzazi cho biết nội các nước này đã tiến hành họp trực tuyến và nhất trí thông qua dự luật kéo dài tình trạng khẩn cấp về y tế từ ngày 10/6 đến ngày 10/7.

Dự luật này cũng quy định nới lỏng dần các biện pháp hạn chế, xem xét những khác biệt về tình hình dịch COVID-19 giữa các vùng và các tỉnh thành của nước này.

Bộ Y tế Maroc ngày 9/6 cho biết nước này có thêm 135 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh  COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Bắc Phi này đến nay lên 8.437 ca, trong đó có 210 ca tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế Ai Cập thông báo phát hiện thêm 1.385 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Bắc Phi này lên tổng cộng 36.829 ca. 

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Khaled Megahed, số ca tử vong do COVID-19 ở nước này hiện là 1.306 người, sau khi có thêm 35 ca tử vong trong ngày. Bên cạnh đó, có 411 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 9.876 người. 

Trong thư gửi Thủ tướng Mostafa Madbouly và Bộ trưởng Y tế Hala Zayed, Nghiệp đoàn Bác sĩ Ai Cập đề nghị nhà chức trách tăng cường các biện pháp bảo vệ đội ngũ y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng như áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát lây nhiễm cao nhất tại tất cả các bệnh viện cách ly, theo đó, các ca nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 phải được tách ra khỏi các bệnh nhân khác ở bệnh viện nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm giữa bệnh nhân và đội ngũ y tế.

Bộ Y tế Saudi Arabia cùng ngày cho biết nước này ghi nhận thêm 3.288 ca nhiễm mới và 37 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 108.571 ca, trong đó có 783 ca tử vong.

Thủ đô Riyadh trong những tuần qua đứng đầu danh sách các khu vực có số ca nhiễm nhiều nhất, tiếp theo là Jeddah.

[Quan chức cấp cao của Haiti qua đời vì COVID-19]

Số bệnh nhân đã phục hồi và xuất viện đến nay tại nước này là 76.339 người sau khi có thêm 1.815 bệnh nhân phục hồi trong 24 giờ qua. Hiện, Saudi Arabia đang chữa trị cho 31.449 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 1.686 bệnh nhân  trong tình trạng nguy kịch. 

Tại Qatar, Bộ Y tế nước này thông báo trong 24 giờ qua có thêm 1.721 ca nhiễm mới và 5 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 71.879 ca, trong đó có 62 ca tử vong. 

Theo Bộ trên, số ca nhiễm mới gia tăng là do người dân tụ tập và đến nhà thăm nhau, không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ yêu cầu người dân ở nhà và duy trì giãn cách xã hội. 

Cho đến nay, Qatar đã tiến hành xét nghiệm trong phòng thí nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với  265.035 người.

Tại Jordan, Bộ Y tế thông báo có thêm 14 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 845 ca, trong đó có 9 ca tử vong. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, Jordan đã tiến hành xét nghiệm cho 235.014 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục