Mexico cam kết điều tra thấu đáo vụ hỏa hoạn tại Viện Di trú quốc gia

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Obrador khẳng định các cơ quan chức năng sẽ làm rõ vụ việc và đảm bảo truy cứu trách nhiệm đúng người, mang lại công bằng cho các nạn nhân trong vụ cháy.
Mexico cam kết điều tra thấu đáo vụ hỏa hoạn tại Viện Di trú quốc gia ảnh 1Lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu người di cư tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở tòa nhà Viện Di cư quốc gia thuộc thành phố Ciudad Juarez, bang Chihuahua, Mexico tối 27/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/3, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cam kết sẽ tiến hành điều tra minh bạch vụ hỏa hoạn đêm 27/3 tại Viện Di trú quốc gia thành phố Ciudad Juares, khiến 39 người di cư đã thiệt mạng.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Obrador khẳng định các cơ quan chức năng sẽ làm rõ vụ việc và đảm bảo truy cứu trách nhiệm đúng người, mang lại công bằng cho các nạn nhân trong vụ cháy.

Các công tố viên Mexico cho biết họ đã xác định 8 người có thể phải chịu trách nhiệm liên quan thảm kịch này.

[Mexico: Nguyên nhân bất ngờ về vụ cháy khiến 39 người di cư tử vong]

Theo Tổng thống Obrador, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ hỏa hoạn xảy ra do một nhóm người di cư đã phóng hỏa để phản đối sau khi có thông tin rằng họ sẽ bị trục xuất về nước.

Tuy nhiên, lời khai của một số nhân chứng và đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy hành động của một số nhân viên làm việc tại cơ sở di trú này là yếu tố chính khiến những người di cư thiệt mạng. Những nhân viên an ninh này bị cáo buộc đã bỏ mặc các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy 39 người thiệt mạng đều là nam giới cùng tạm trú tại một khu vực khi hỏa hoạn xảy ra, trong khi toàn bộ số người di cư là nữ giới tạm trú tại khu vực liền kề được giải cứu kịp thời.

Các nhà chức trách Mexico cho biết các nạn nhân mang quốc tịch Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Colombia và Ecuador.

Đây là thảm kịch tồi tệ nhất liên quan đến người di cư trong nhiều năm vừa qua tại Mexico, xảy ra trong bối cảnh nước này và Mỹ đang tăng cường phối hợp trong vấn đề kiểm soát người di cư bất hợp pháp.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hối thúc Chính phủ Mexico đẩy mạnh điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), trong năm ngoái, đã có khoảng 2,7 triệu người di cư không có giấy tờ tùy thân bị giữ lại khu vực biên giới Mexico-Mỹ.

Riêng trong 3 tháng đầu năm nay, số lượng người di cư từ các khu vực Trung Mỹ quá cảnh tại Mexico để sang Mỹ đã tăng tới 8%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục