Mexico đã giải cứu thành công hơn 20 người di cư bị bắt cóc

Giới chức Mexico xác nhận đã giải cứu 22 người nước ngoài, chủ yếu là người Cuba và Haiti, bị một nhóm tay súng bắt cóc trước đó tại một khách sạn ở bang San Luis Potosi ở miền Trung nước này.
Mexico đã giải cứu thành công hơn 20 người di cư bị bắt cóc ảnh 1Người di cư tại khu vực Tapachula, bang Chiapas, miền nam Mexico, trong hành trình tới Mỹ ngày 4/9/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới chức Mexico xác nhận đã giải cứu 22 người nước ngoài, chủ yếu là người Cuba và Haiti, bị một nhóm tay súng bắt cóc trước đó tại một khách sạn ở bang San Luis Potosi ở miền Trung nước này.

Các tay súng cũng đã bắt cóc 16 người Mexico khi tấn công khách sạn Sol y Luna, ở Matehuala, cách thành phố San Luis Potosi, thủ phủ bang, 195km về phía Bắc.

Trong khi nhóm người Mexico được trả tự do thì nhóm người nước ngoài được lực lượng chức năng giải cứu ở một khu vực xa xôi trên tuyến đường nối Matehuala và San Luis Potosi. Những người này sẽ được đưa tới thành phố San Luis Potosi và được chăm sóc tại đây.

Nhà chức trách không nêu chi tiết vụ giải cứu hay thông tin người bị thương trong vụ việc. Văn phòng công tố bang sẽ thông báo tới cơ quan nhập cư để kiểm tra thông tin cụ thể về nhóm người này.

[Hàng chục người di cư bị bắt cóc tại miền Trung Mexico]

Một lượng lớn người di cư không có giấy tờ thời gian qua đổ về khu vực phía Bắc Mexico, giáp biên giới Mỹ sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố có cách tiếp cận nhân đạo hơn đối với người di cư.

Chính phủ Mexico đã triển khai hơn 27.000 nhân viên an ninh dọc theo biên giới phía Nam và phía Bắc nước này, đồng thời khẳng định sẽ duy trì chính sách nỗ lực ngăn chặn người di cư trái phép đến từ các nước Trung Mỹ đi qua nước này để tới Mỹ.

Dù phải đối mặt với nhiều rủi ro từ các nhóm tội phạm nhưng hàng nghìn người di cư vẫn bất chấp nguy hiểm đổ về phía Bắc Mexico với hy vọng tìm được cuộc sống tốt đẹp hơn tại Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.