Mexico: Rò rỉ khí gas gây nổ làm hàng chục người bị thương

Vụ nổ xảy ra do khí gas hóa lỏng rò rỉ tích tụ ở một tòa nhà ngay gần trạm xe điện ngầm Coyoacan đã khiến ít nhất 22 người bị thương, 6 người phải nhập viện do bị bỏng và gãy xương.
Mexico: Rò rỉ khí gas gây nổ làm hàng chục người bị thương ảnh 1Hiện trường vụ nổ được cho là do rò rỉ khí gas tại Mexico City. (Nguồn: Reuters)

Ít nhất 22 người đã bị thương, trong đó có một người bị thương nặng, sau khi xảy ra một vụ rò rỉ khí gas gây nổ tại một khu dân cư ở thủ đô Mexico City của Mexico ngày 16/8.

Trong số nạn nhân bị thương, 6 người đã phải nhập viện vì bỏng độ 1 và độ 2, bị thương ở vùng cổ và ngực, một người bị gãy xương.

Vụ nổ xảy ra do khí gas hóa lỏng rò rỉ tích tụ ở một tòa nhà ngay gần trạm xe điện ngầm Coyoacan.

[Bangladesh: Nổ lớn tại thủ đô Dhaka khiến gần 60 người thương vong]

Vụ việc đã gây hư hại phần mặt ngoài tòa nhà, vỡ cửa sổ. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Hiện, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân có thể đang mắc kẹt. Quân đội Mexico và các đội dân phòng phối hợp cứu hộ.

Thị trưởng Claudia Sheinbaum đã thị sát hiện trường vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục