Mới ra tù lại sa lưới pháp luật vì vận chuyển heroin

Hai đối tượng mới ra tù lại sa lưới pháp luật vì vận chuyển heroin

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép hai bánh heroin, đặc biệt hai đối tượng này đều đã có tiền án, tiền sự và mãn hạn tù chưa lâu.
Hai đối tượng mới ra tù lại sa lưới pháp luật vì vận chuyển heroin ảnh 1Hai đối tượng vận chuyển heroin bị bắt giữ. (Ảnh: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 17/1, tại Km86, Quốc lộ 6 thuộc bản Hin Pá, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Tổ công tác gồm phòng Phòng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La); đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, chi cục hải quan Lóng Sập bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép hai bánh heroin.

Hai đối tượng bị bắt là Bùi Tiến Mạnh (sinh năm 1976, thường trú tại bản Bãi Sậy, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Lường Thị Phúc (sinh năm 1980; thường trú tại bản Hin Pá, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm hai bánh heroin, hai điện thoại di động và 3,5 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu cả hai đối tượng trên đều đã có tiền án, tiền sự, đối tượng Mạnh đã từng bị lĩnh án 7 năm tù giam về hành vi trộm cắp tài sản và đánh bạc, ra tù năm 2012; đối tượng Phúc từng lĩnh án 8 năm tù giam về hành vi mua bán trái phép các chất ma túy, ra tù tháng 8/2013.

Các đối tượng khai nhận đã lấy số ma túy trên lấy từ một đối tượng trong địa bàn có nguồn hàng từ Lào và có ý định đưa đi tiêu thụ để kiếm lời.

Hiện nay Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án; tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Sơn La tiếp tục giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục