Monaco xây đảo lấn biển

Monaco xây bán đảo 6 hecta lấn ra Địa Trung Hải

Công quốc Monaco lên kế hoạch mở rộng vùng lãnh thổ nhỏ bé của mình bằng việc xây một bán đảo rộng 6 hecta vươn ra Địa Trung Hải.
Công quốc Monaco đang lên kế hoạch mở rộng vùng lãnh thổ nhỏ bé của nước này bằng việc xây một bán đảo rộng sáu hecta vươn ra Địa Trung Hải. Kế hoạch này được người đứng đầu công quốc, Hoàng tử Albert công bố hôm 29/3. “Tôi đã quyết định bắt đầu việc mở rộng ra biển phía đông sau khi nghiên cứu nhiều đề xuất từ năm 2008”, Hoàng tử Albert nói trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Monaco Matin. Vùng lãnh thổ rộng 2 km vuông này hiện đã dùng gần hết đất khi các sòng bạc và chính sách không thu thuế thu nhập giúp Monaco lôi kéo những cư dân giàu nhất thế giới. Vị trí của dự án mới dự kiến nằm gần trung tâm hội nghị quốc tế Grimaldi Forum với diện tích 6 hecta, tăng thêm 3% lãnh thổ cho quốc gia-thành phố này. Cuối năm 2008, Monaco từng hủy các kế hoạch lấn biển thêm 12 hecta đủ để cung cấp chỗ ở cho 3.000 người. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu là lý do chính thức cho động thái này, nhưng cũng một phần bởi sự phản đối quyết liệt từ các nhóm môi trường do lo sợ dự án làm hỏng một khu bảo tồn hải dương. "Tôi sẽ đặc biệt chú ý để dự án tôn trọng những quy định môi trường nghiêm ngặt mà tôi sẽ thiết lập, trong quá trình xây dựng cũng như trong việc sử dụng phần đất lấn biển,” Hoàng tử Albert quả quyết./.
Monaco xây bán đảo 6 hecta lấn ra Địa Trung Hải ảnh 1
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục