Moskva quyết bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine

Chủ tịch Ủy ban thuộc Quốc hội Nga phụ trách quan hệ với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, ông Leonid Slutsky tuyên bố Moskva sẽ bảo vệ những đồng bào Ukraine nếu cuộc sống của họ bị đe dọa.
Moskva quyết bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine ảnh 1Các nhà hoạt động thân Nga đã thành lập các đội tự vệ địa phương ở Crimea. (Ảnh: Reuters)

Ngày 25/2, phát biểu với các nhà hoạt động địa phương trong chuyến thăm khu vực Crimea của Ukraine, người đứng đầu Ủy ban thuộc Quốc hội Nga phụ trách quan hệ với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, ông Leonid Slutsky tuyên bố Moskva sẽ bảo vệ những đồng bào tại đây nếu cuộc sống của họ bị đe dọa.

Động thái trên phản ánh những căng thẳng tại Crimea, bán đảo ở Biển Đen có đa số người dân nói tiếng Nga và cũng là nơi đặt một căn cứ hải quân của Nga. Tuy nhiên, ông Slutsky không nói rõ Nga sẽ có hành động gì.

Cùng ngày, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov đã triệu tập “các bộ và cơ quan sức mạnh” của nước này để thảo luận về vấn đề Crimea sau khi nổ ra các cuộc biểu tình tại bán đảo phía Nam này nhằm phản đối giới lãnh đạo đang nắm quyền tại Kiev sau khi lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych.

Thông cáo của ông Turchinov cho biết: “Trong cuộc họp, chúng tôi đã thảo luận việc không cho phép bất kỳ dấu hiệu ly khai hay đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về vấn đề này.”

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẽ không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Ukraine và các nước Phương Tây cũng cần phải như vậy.

Phát biểu với báo giới sau khi hội đàm với người đồng cấp Luxembourg, Jean Asselborn, Ngoại trưởng Lavrov nói: "Chúng tôi khẳng định lập trường quan trọng của mình là không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Ukraine và hy vọng các nước khác tuân theo logic tương tự". Ông khẳng định Nga sẽ khôi phục viện trợ tài chính cho Kiev sau khi Moskva nắm được chương trình hoạt động của tân Chính phủ Ukraine.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Lavrov còn cho rằng đề nghị của một số chính trị gia Ukraine liên quan tới việc đóng các kênh truyền hình Nga là vi phạm tự do ngôn luận, đồng thời tiết lộ thông tin phái viên truyền thông đại chúng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang tới Ukraine để giải quyết vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục