Một nhóm nghị sỹ Nhật Bản đến viếng ngôi đền Yasukuni

Một nhóm nghị sỹ Nhật Bản đã đến viếng đền Yasukuni, vốn là nguồn gốc dẫn đến tranh cãi ngoại giao giữa Tokyo và các nước láng giềng liên quan quá khứ quân phiệt của Nhật Bản.
Một nhóm nghị sỹ Nhật Bản đến viếng ngôi đền Yasukuni ảnh 1Người dân viếng đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/12, một nhóm nghị sỹ Nhật Bản đã đến viếng đền Yasukuni, vốn là nguồn gốc dẫn đến tranh cãi ngoại giao giữa Tokyo và các nước láng giềng liên quan quá khứ quân phiệt của Nhật Bản.

Các nguồn tin cho biết khoảng 60 nghị sỹ quốc hội từ cả đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và các đảng đối lập đã đến đền Yasukuni, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Masahisa Sato. Ngoài ra, 75 nghị sỹ khác cử đại diện đến viếng đền. Theo giới chức đền Yasukuni, Thủ tướng Shinzo Abe không tham gia chuyến thăm và cũng không gửi đồ lễ.

Ông Hidehisa Otsuji, cựu Phó Chủ tịch Thượng viện, là người dẫn đầu nhóm nghị sỹ đến đền Yasukuni lần này.


[Hàn Quốc quan ngại về việc Thủ tướng Abe gửi đồ lễ tới đền Yasukuni]

Đền Yasukuni thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, trong đó có các tội phạm chiến tranh hạng A. Việc giới chức Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni thường vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Hàn Quốc và Trung Quốc vốn coi ngôi đền này là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật thế kỷ 20.

Thủ tướng Abe đã đến viếng đền Yashukuni năm 2013, nhưng kể từ đó ông chỉ gửi đồ lễ đến đền vào dịp kỷ niệm kết thúc chiến tranh và các kỳ lễ hàng năm. Đây được xem là một động thái nhằm tránh làm ảnh hưởng quan hệ với các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực liên quan các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục