Một sản phụ "vượt cạn" thành công tại chốt kiểm soát y tế của TT-Huế

Với sự hỗ trợ kịp thời dụng cụ y tế của huyện Phú Lộc, 6 y bác sỹ có mặt tại chốt kiểm soát đã nhanh chóng đỡ đẻ, giúp sản phụ mẹ tròn con vuông.
Một sản phụ "vượt cạn" thành công tại chốt kiểm soát y tế của TT-Huế ảnh 1Nhân viên y tế hướng dẫn lái xe khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch bệnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Chiều 31/8, bác sỹ chuyên khoa II Hoàng Văn Thám, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một sản phụ (trú tại tỉnh Bình Dương).

Hiện, sức khỏe hai mẹ con sản phụ ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong 1-2 ngày tới nếu có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Được biết, rạng sáng 31/8, sản phụ trên cùng chồng đi trên xe khách mang biển kiểm soát 75B-00727, từ tỉnh Bình Dương ra Thừa Thiên-Huế.

[Đỡ đẻ thành công một sản phụ sinh con khi đi tàu khách từ Nam ra Bắc]

Trong hành trình, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ nên được hỗ trợ sinh con ngay khi đang khai báo y tế tại chốt kiểm soát y tế số 4 (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Lều dã chiến được dựng ngay tại chốt kiểm soát để hỗ trợ ca đẻ. Với sự hỗ trợ kịp thời dụng cụ y tế của huyện Phú Lộc, 6 y bác sỹ có mặt tại chốt kiểm soát đã nhanh chóng đỡ đẻ, giúp sản phụ mẹ tròn con vuông.

Bé gái chào đời vào 1 giờ 25 phút ngày 31/8, nặng 2,9 kg. Ngay sau đó, mẹ con sản phụ được xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa Chân Mây đưa về khu cách ly không triệu chứng của đơn vị để tiếp tục theo dõi sức khỏe. 

Bác sỹ Hoàng Văn Thám cho biết, dù sản phụ đi từ Bình Dương và không có yếu tố dịch tễ nhưng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đơn vị vẫn lấy mẫu dịch đường hô hấp xét nghiệm Real time RT-PCR của sản phụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục