Mozambique: Phiến quân Hồi giáo chặt đầu dã man 10 dân thường

Những kẻ lạ mặt, được cho là thành viên của một nhóm phiến quân Hồi giáo, đã tấn công ngôi làng Monjane và chặt đầu 10 dân thường, trong đó có 4 phụ nữ và 2 trẻ em.
Mozambique: Phiến quân Hồi giáo chặt đầu dã man 10 dân thường ảnh 1Lực lượng an ninh được tăng cường ở Cabo Delgado. (Nguồn: AFP)

Ngày 29/5, Đài Phát thanh quốc gia Mozambique cho biết một nhóm người lạ mặt đã tấn công một ngôi làng ở tỉnh Cabo Delgado ở miền Bắc nước này và chặt đầu ít nhất 10 dân thường.

Những kẻ lạ mặt, được cho là thành viên của một nhóm phiến quân Hồi giáo, đã tấn công ngôi làng Monjane và chặt đầu 10 dân thường, trong đó có 4 phụ nữ và 2 trẻ em.

Trước đó, hôm 9/1, cảnh sát Mozambique đã bắt giữ 24 đối tượng tình nghi khủng bố đang trên đường đến một huyện thuộc tỉnh Cabo Delgado.

Theo cảnh sát, tất cả những đối tượng bị bắt giữ đều là người Mozambique.

Điều tra ban đầu cho thấy nhóm này đang trên đường đến huyện Mocimboa da Praia để gia nhập lực lượng chống đối, vốn đã gây ra tình trạng bất ổn an ninh tại Mozambique từ tháng 10 năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục