M.U bán Old Trafford?

M.U bán sân Old Trafford để giảm bớt nợ nần?

Tiếp theo việc phát hành trái phiếu là việc Manchester United có thể bán “sao” và giờ đây là tiến đến khả năng bán đi Old Trafford.

Trong những ngày gần đây, báo chí Anh đã cho đăng tải những thông tin liênquan đến việc ban lãnh đạo Manchester United thực hiện những kế hoạch tài chínhđể giải quyết nợ nần của câu lạc bộ.

Tiếp theo việc phát hành trái phiếu là việc Manchester United có thể bán “sao” và giờ đây là quyết định tiến đến khả năng sẽ bán đi “Nhà hát của nhữnggiấc mơ” Old Trafford.

Theo các báo cáo tài chính, nhà đương kim vô địch Premier League,Manchester United hiện vẫn còn nợ khoảng 700 triệu bảng Anh. Do đó, việc banlãnh đạo câu lạc bộ danh giá bậc nhất xứ sương mù này đang tìm mọi cách cóthể để giảm bớt gánh nặng nợ nần trong thời gian tới.

Cách đây ít lâu, gia đình nhà Glazer đã đưa ra kế hoạch phát hành tráiphiếu có tổng giá trị lên đến 500 triệu bảng và có kỳ hạn tới năm 2017.

Đặcbiệt, trong bản thuyết minh gọi cổ phần của mình, gia đình Glazer đã khẳng định:“Trong điều khoản ràng buộc của hợp đồng (khi nhà Glazer mua lại Manchester United năm 2005)chỉ hạn chế khả năng về việc bán hoặc chuyển nhượng của chúng tôi, nhưng khôngngăn cấm việc bán hoặc chuyển nhượng các cơ sở đào tạo, tập luyện cũng như sânvận động của chúng tôi”.

Với những gì mà bản thuyết minh gọi cổ phần mà nhà Glazer đã nói thì cóthể thấy được rằng, Manchester United đã không có khoản tiền riêng để mua cáccầu thủ mới, Manchester United cũng có thể phải bán đi các cầu thủ để trả nợ.Cuối cùng là việc gia đình Glazers có thể sẽ phải huy động vốn thêm một lần nữatrong tương lai gần, ngay sau kỳ phát hành trái phiếu 500 triệu bảng này.

Ngoài ra, việc gia đình Glazer đã tạm ứng 36 triệu bảng trong tổng trị giá80 triệu bảng về việc bán áo đấu trong 4 năm cho tập đoàn môi giới bảo hiểm AonCorp. của Mỹ cho thấy Manchester United đang bị những ông chủ người Mỹ đưa gầnhơn đến bờ vực phá sản.

Lo ngại về việc gia đình Glazer sẽ bán sân vận động Old Trafford để giảmbớt nợ nần của câu lạc bộ là điều đang được người hâm mộ quan tâm nhất lúc này.Và theo như dự đoán, những ông chủ người Mỹ sẽ tiến hành bán Old Trafford, sauđó sẽ thuê lại để giảm trừ các chi phí cho công tác duy trì hoạt động và bảodưỡng định kỳ. Theo đó, ý định này được tiến hành theo như mong muốn của giađình Glazer trong việc bán đi và thuê lại sân tập Carrington.

Tuy nhiên, trong bản báo cáo liên quan đến vấn đề rủi ro về tài chính cũngnhư số nợ của gia đình Glazer có cảnh báo: “Dù cho việc bán hoặc chuyển nhượngbất cứ tài sản nào của câu lạc bộ thì việc bán hoặc chuyển nhượng đó được yêucầu cần phải có một bản hợp đồng dài hạn để có thể tiếp tục phát triển. Tuynhiên, điều đó cũng giống như việc nếu chúng tôi (gia đình Glazer) bán hoặcchuyển nhượng bất cứ tài sản nào của câu lạc bộ thì sẽ không còn kiểm soát câulạc bộ lâu hơn nữa”.

Như vậy có thể hiểu được rằng việc gia đình Glazer có quyền bán đi sân vậnđộng danh tiếng này của Manchester United theo quy định của pháp luật. Thếnhưng, cùng với đó là việc lên kế hoạch tìm những nhà đầu tư tiềm năng để đềphòng trường hợp rủi ro khi nhà Glazer không còn nắm giữ quyền lãnh đạo câu lạcbộ.

Các chuyên gia kinh tế đều nhấn mạnh rằng việc sử dụng sân Old Trafford nhưvật thế chấp trong thời gian tới đây cho vấn đề tái đầu tư cũng không được đềnghị nhằm để bán nó trong tương lai. 

Sân tập Carrington, trung tâm huấn luyện được Manchester United mở vào năm2000. Nó được mệnh danh là “pháo đài Carrington” vì tính bảo mật, an toàn caodành cho các cầu thủ Manchester United.

Carrington có đầy đủ cơ sở hạ tầng để phục vụ các ngôi sao như sân tậprộng rãi, phòng họp báo, phòng xem phim, phòng ăn, khu phục hồi thể lực… đã đượcnhà Glazer rao bán sẽ được thực hiện theo các bước.

Trước hết, nhà Glazer sẽ chuyển nhượng lại cho một công ty của gia đìnhGlazer nắm giữ. Sau đó, họ sẽ cho câu lạc bộ thuê lại trung tâm huấn luyện đó đểcác cầu thủ Manchester United không mất nơi tập luyện đầy đủ tiện nghi./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục