Mưa lớn diện rộng, lũ đang lên ở các sông thuộc khu vực Trung Bộ

Theo dự báo, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa to đến rất to trong ngày 4/9 trong khi lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị đang lên.
Mưa lớn diện rộng, lũ đang lên ở các sông thuộc khu vực Trung Bộ ảnh 1Lũ trên sông Thạch Hãn đang lên. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa to đến rất to trong ngày 4/9.

Từ nay đến ngày 5/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế 100-200 mm); khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (50-100mm).

Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và khu vực Bắc Tây Nguyên đang lên. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng, thành phố và khu đô thị các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai...

Theo thống kê từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3/9 đến 7 giờ ngày 4/9 phổ biến ở mức 40-80mm, có nơi trên 100mm như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 132mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 146mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 306mm...

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong ngày và đêm 4/9, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ); riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to (100-200mm/24 giờ).

Ở Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to (50-80mm/24 giờ).

Trong ngày và đêm 5/9, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa; riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to (50-100mm/24 giờ).

Từ ngày 6/9, mưa lớn giảm nhanh ở Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị đang lên.

Mực nước lúc 7 giờ ngày 4/9 trên các sông như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ là 13,17m (dưới báo động 3 là 0,33m), tại Hòa Duyệt là 7,83m (trên báo động 1 là 0,33m); trên sông Gianh tại Đồng Tâm là 11,58m (dưới báo động 2 là 0,42m), tại Mai Hóa là 4,88m (dưới báo động 2 là 0,12m); trên sông Kiến Giang tại Kiến Giang là 10,67m (dưới báo động 2 là 0,33m), tại Lệ Thủy là 2,12m (dưới báo động 2 là 0,08m); trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 4,87m (dưới báo động 3 là 0,63m).

[Hà Tĩnh: Mưa to do áp thấp nhiệt đới, 7 người đi rừng chưa về được]

Lũ trên sông Ngàn Sâu và các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị tiếp tục lên. Đến chiều tối 4/9, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ dao động ở mức dưới báo động 3 là 0,3m, tại Hòa Duyệt dưới báo động 2 là 0,7m; sông Gianh tại Mai Hóa dưới báo động 3 là 0,2m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức báo động 3; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức báo động 3; các sông khác ở Quảng Trị lên mức báo động 2- báo động 3.

Các sông ở Kon Tum, Gia Lai dao động trên mức báo động 1. Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng, thành phố và khu đô thị các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, đặc biệt là các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vụ Quang (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình), Hướng Hóa, Đăkrông (Quảng Trị).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cảnh báo cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa nhỏ trên địa bàn các tỉnh trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục