Mỹ bổ sung danh sách các nước cần giám sát chính sách tiền tệ

Bộ Tài chính Mỹ đã thêm Ấn Độ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan vào danh sách các quốc gia có thể có những chính sách tiền tệ mà Washington cho là "không phù hợp" và cần phải giám sát.
Mỹ bổ sung danh sách các nước cần giám sát chính sách tiền tệ ảnh 1Kiểm tiền nhân dân tệ (phải) và đồng USD (trái) tại ngân hàng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/4, Bộ Tài chính Mỹ đã thêm Ấn Độ vào danh sách các quốc gia có thể có những chính sách tiền tệ mà Washington cho là "không phù hợp" và cần phải giám sát.

Danh sách được Bộ Tài chính Mỹ công bố từ tháng 10 năm ngoái gồm những đối tác thương mại quan trọng của Mỹ mà quốc gia này cho rằng cần phải giám sát chặt chẽ các chính sách tiền tệ. Ngoài Ấn Độ, danh sách này còn có Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hà Lan.

Danh sách trên nằm trong báo cáo được Bộ Tài chính Mỹ thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội nước này nhằm xác định các quốc gia có hành vi thao túng tiền tệ để tạo lợi thế thương mại.

Báo cáo chỉ ra tuy cả năm quốc gia trên đều không có hành vi kiểm soát tiền tệ nhưng vẫn nằm trong danh sách giám sát vì các lý do khác nhau.

[Tốc độ nâng lãi suất của Fed có thể gây bất ngờ cho thị trường]

Ấn Độ liên tục tăng lượng mua ngoại tệ trong ba quý đầu tiên của năm 2017 và thặng dư thương mại của nước này với Mỹ là 23 tỷ USD. Còn Đức hiện là quốc gia có thặng dư tài khoản vãng lai lớn nhất thế giới nhưng lại không có biện pháp hiệu quả để giảm mức thặng dư này trong ba năm qua.

Trong khi các quốc gia khác có tên trong danh sách này vì chưa đáp ứng đủ ba tiêu chí của Bộ Tài chính Mỹ thì Trung Quốc vẫn nằm trong danh sách vì thâm hụt thương mại giữa nước này với Mỹ vẫn còn quá lớn. Trong tổng số thâm hụt thương mại toàn cầu trị giá 566 tỷ USD, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã chiếm tới 337 tỷ USD.

Mỹ kêu gọi các quốc gia trong danh sách cải cách để giải quyết những vấn đề kể trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Jinchang Lai, Trưởng nhóm Phát triển Hạ tầng Tài chính Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới, trình bày tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Chuyên gia “hiến kế” thu hút nguồn vốn quốc tế

Các khuyến nghị của chuyên gia góp phần hoàn thiện chính sách pháp lý, thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính, nâng cao năng lực hội nhập và hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.