​'Mỹ cần khẳng định quan hệ đồng minh vững chắc với Hàn Quốc'

Cựu Đại sứ Mỹ Christopher Hill cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nên tuyên bố rõ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng Washington sẽ không rút quân khỏi Hàn Quốc.
​'Mỹ cần khẳng định quan hệ đồng minh vững chắc với Hàn Quốc' ảnh 1Cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Christopher Hill. (Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin, Cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Christopher Hill ngày 11/4 cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nên tuyên bố rõ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng Washington sẽ không rút quân khỏi Hàn Quốc.

Gợi ý trên được ông Hill đưa ra tại phiên điều trần của Quốc hội Mỹ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh quan trọng Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6 tới.

Trong một tuyên bố bằng văn bản, cựu Đại sứ Mỹ nêu rõ: "Tổng thống Trump đã hành động đúng khi phản ứng tích cực với lời mời gặp ông Kim Jong-un, ông ấy nên được định hướng theo cách tránh đưa ra bất cứ sự nhượng bộ nào có thể cho thấy sự suy yếu trong cam kết liên minh của Mỹ đối với Hàn Quốc."

[Mỹ-Hàn Quốc sắp tổ chức cuộc diễn tập tác chiến chung trên không]

Ông Hill cho rằng những nhượng bộ này sẽ bao gồm việc Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc và giảm tốc độ và kế hoạch của các cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn.

Ông Hill cho biết thêm: "Tổng thống Trump nên tái khẳng định cam kết của Mỹ với các đồng minh và hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc cũng như các quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là đồng minh Nhật Bản, để Triều Tiên không hiểu sai về quyết tâm của Mỹ, để các đồng minh khác trong khu vực và trên thế giới tái khẳng định niềm tin của họ đối với Mỹ, để chúng ta có thể dẫn dắt từ một vị thế mạnh mẽ và để bất cứ giải pháp nào cũng sẽ trở nên bền vững."

Ông Christopher Hill từng là trưởng đoàn đàm phán của Mỹ tham gia cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên trong những năm 2000./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục