Mỹ chỉ trích Quốc hội phong tỏa viện trợ Palestine

Ngày 3/10, chính quyền Mỹ chỉ trích việc Quốc hội nước này phong tỏa 200 triệu USD trong khoản viện trợ kinh tế dành cho Palestine.
Ngày 3/10, các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đã lên tiếng chỉ tríchviệc Quốc hội nước này phong tỏa 200 triệu USD trong khoản viện trợ kinh tế màWashington dành cho Palestine nhằm đáp lại việc Palestine đệ đơn gia nhập Liênhợp quốc.

Phát biểu tại Washington, người phát ngôn Nhà Trắng, bà Victoria Nulandcho rằng khoản tiền viện trợ trên không chỉ phục vụ lợi ích của người Palestinemà cả lợi ích của Mỹ và Israel, vì vậy bà mong rằng lệnh này sẽ sớm được dỡ bỏ.

Theo bà Nuland, số tiền trên sẽ hỗ trợ tiến trình thành lập và củng cố cácthể chế của Nhà nước Palestine tương lai, tăng cường ổn định và an ninh trongkhu vực.

Cùng ngày, trong chuyến công du Trung Đông lần đầu tiên trên cương vị Bộtrưởng Quốc phòng Mỹ, ông Leon Panetta cũng lên tiếng chỉ trích quyết định nóitrên của các nghị sỹ Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Israel EhudBarak ở Tel Aviv, ông Panetta cho rằng hiện không phải là thời điểm thích hợp đểphong tỏa tiền viện trợ cho Palestine.

Liên quan đến tiến trình hòa bình Trung Đông, người đứng đầu Lầu Năm Gócđã kêu gọi Israel và Palestine đưa ra những quyết định táo bạo để nối lại đàmphán hướng tới mục đích xây dựng hai nhà nước độc lập cùng chung sống hòa bình.

Ông nhấn mạnh :"Không có giải pháp thay thế nào khác, hơn nữa chúng takhông mất gì khi ngồi vào bàn đàm phán." Trong cuộc gặp với Thủ tướng IsraelBenjamin Netanyahu ở Jerusalem, Bộ trưởng Panetta tái khẳng định cam kết của Mỹđối với an ninh của Israel.

Về phần mình, ông Netanyahu tiếp tục kêu gọi nối lạiđàm phán với Palestine mà không có điều kiện tiên quyết.

Cùng ngày, Bộ trưởng Panetta đã có cuộc gặp Tổng thống Palestine MahmoudAbbas tại Ramallah, thuộc Bờ Tây.

Theo trưởng đoàn đàm phán Palestine SaebErekat, tại cuộc gặp này Tổng thống Abbas đã đánh giá cao quan điểm của Mỹ ủnghộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Trung Đông, và tái khẳng định sẵnsàng nối lại đàm phán hòa bình với Israel nếu Tel Aviv đồng ý ngừng mở rộng khuđịnh cư Do Thái tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine và chấp nhậnđường biên giới năm 1967 là cơ sở cho các cuộc đàm phán.

Ông Erekat nhấn mạnh: "Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là mộtthông điệp quan trọng cho thấy không có sự đoạn tuyệt giữa chính quyền Mỹ vàChính quyền Dân tộc Palestine."

Chuyến thăm Trung Đông của ông Panetta diễn ra sau khi Thủ tướng Israelủng hộ lời kêu gọi của nhóm "Bộ Tứ" về việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếpIsrael-Palestine.

Sau các chặng dừng chân ở Israel và Palestine, ông Panetta sẽ ghé qua AiCập trước khi tới Brussels (Bỉ) dự hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chứcHiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong một diễn biến liên quan, dự kiến nhóm "Bộ Tứ" - gồm Mỹ, Nga, Liênminh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc - sẽ nhóm họp vào cuối tuần này nhằm thảoluận cách thức đưa Israel và Palestine trở lại bàn đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục