Mỹ chỉ trích việc máy bay Triều Tiên áp sát không phận Hàn Quốc

Hôm 13/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, hơn 10 máy bay quân sự của Triều Tiên đã áp sát không phận của Hàn Quốc, băng qua Đường giới hạn hoạt động do thám.
Mỹ chỉ trích việc máy bay Triều Tiên áp sát không phận Hàn Quốc ảnh 1Một cuộc tập trận bắn đạn thật của các đơn vị Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Sputniknew, Phó Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh ngày 14/10 gọi những chuyến bay do máy bay quân sự của Triều Tiên thực hiện gần không phận của Hàn Quốc là “hành động khiêu khích nhằm phá hoại ổn định khu vực.”

Hôm 13/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, hơn 10 máy bay quân sự của Triều Tiên đã áp sát không phận của Hàn Quốc, băng qua Đường giới hạn hoạt động do thám và buộc Seoul phải cho máy bay chiến đấu cất cánh đối phó.

Quân đội Hàn Quốc cũng cho biết chiều 14/10, Triều Tiên tiếp tục bắn thêm đạn pháo ra vùng biển phía Đông và phía Tây trên bán đảo Triều Tiên, sau khi phóng 1 tên lửa đạn đạo tầm ngắn và các loạt đạn pháo trước đó trong ngày.

[Triều Tiên bắn khoảng 80 quả đạn pháo ra vùng biển phía Đông]

Theo Reuters, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/10 dẫn thông báo khẳng định Bình Nhưỡng sẽ thực hiện "các biện pháp đáp trả quân sự mạnh mẽ" nhằm vào cái mà nước này gọi là hành động khiêu khích cỏ chủ ý của Hàn Quốc.

Thông báo của quân đội Triều Tiên khẳng định việc các đơn vị thực hiện bắn pháo trong ngày 14/10 đã gửi đi một thông điệp rõ ràng tới "những hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của kẻ thù ở tiền tuyến."

Thông báo cũng khẳng định: "Trong tương lai, quân đội Triều Tiên sẽ không cho phép kẻ thù có bất cứ hành động khiêu khích nào nhằm leo thang căng thẳng quân sự ở bán đảo Triều Tiên và sẵn sàng sử dụng các biện pháp đáp trả quân sự mạnh mẽ, áp đảo"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục