Mỹ cho phép các nhà ngoại giao rời thủ đô Abuja của Nigeria

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã cho phép nhưng không yêu cầu sơ tán các nhân viên không trọng yếu và gia đình khỏi Abuja "do nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố cao."
Mỹ cho phép các nhà ngoại giao rời thủ đô Abuja của Nigeria ảnh 1(Nguồn: thisdaylive)

Ngày 25/10, Mỹ đã cho phép các nhà ngoại giao nước này rời thủ đô Abuja của Nigeria, trong một động thái tăng cường các biện pháp phòng ngừa trước những gì Washington coi là mối đe dọa tấn công.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã cho phép nhưng không yêu cầu sơ tán các nhân viên không trọng yếu và gia đình khỏi Abuja "do nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố cao."

Bên cạnh đó, Mỹ cũng không ra lệnh sơ tán và không thay đổi khuyến cáo về đi lại nói chung tới Nigeria với công dân Mỹ, dù khuyến cáo họ cân nhắc việc đi lại không thiết yếu đến Nigeria do những quan ngại về tình trạng tội phạm và bất ổn.

[Nigeria: Đoàn xe của một thượng nghị sỹ bị tấn công, 5 người chết]

Động thái an ninh mới nhất của Washington được đưa ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria hôm 23/10 đã hối thúc công dân hạn chế di chuyển do "gia tăng nguy cơ cao xảy ra tấn công khủng bố ở Nigeria, đặc biệt tại Abuja." Anh, Canada và Australia cũng đưa ra cảnh báo tương tự.

Hiện cơ quan an ninh nội địa Nigeria kêu gọi người dân nước này bình tĩnh và thực hiện "các biện pháp phòng ngừa cần thiết", trong khi cảnh sát đang tổ chức diễn tập chống khủng bố ở Abuja./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục