Mỹ đang đau đầu vì lựa chọn người đứng đầu WB

Thượng nghị sỹ John Kerry, Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice, cựu cố vấn Lawrence Summers đang được cân nhắc cho vị trí Chủ tịch WB.
Chính quyền Mỹ đang đau đầu trước việc lựa chọn ứng cử viên cho chức Chủ tịchNgân hàng thế giới (WB) - một trong hai thể chế tài chính đa phương lớn nhất thếgiới, trong bối cảnh thời hạn chót vào ngày 23/3 đang cận kề.

Nguồn tin thân cận của WB cho biết Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc giữa bachính khách gồm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ - Thượng nghị sỹ JohnKerry, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Susan Rice và cựu cố vấn kinh tế của NhàTrắng - cựu Bộ trưởng Tài chính Lawrence Summers.

Tuy nhiên, các ứng cử viên nàytỏ ra chưa mấy hào hứng với vị trí người đứng đầu WB.Trong tuyên bố ngày 7/3, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Kerry - người thất bạitrước đối thủ là cựu Tổng thống George Busher trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắngnăm 2004, cho biết ông không muốn đảm nhiệm vị trí này.

Theo giới quan sát, ôngKerry hiện đang hướng tới chiếc ghế Ngoại trưởng Mỹ của bà Hilary Clinton saukhi bà công bố kế hoạch từ nhiệm vào cuối năm nay.

Bà Rice cũng được cho là quantâm tới cương vị người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ hơn là điều hành WB. Trong khiđó, ông Summers nhiều khả năng cũng không được lựa chọn do những quan ngại liênquan vấn đề bằng cấp cũng như cách làm việc được cho là tương đối bảo thủ vàcứng nhắc.

Ông Summers hiện là giáo sư Kinh tế học tại Đại học Harvard (Mỹ). Ôngtừng là Bộ trưởng Tài chính dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton giai đoạn1999-2001, và là Giám đốc đầu tiên của Hội đồng Kinh tế quốc gia dưới thời Tổngthống Obama.

Mọi sự chú ý cũng đang đổ dồn về nhà kinh tế Jeffrey Sachs - một ứng cử viên tựứng cử, khi ông cũng đang nhận được nhiều sự ủng hộ, đặc biệt ở các quốc giađang phát triển như Jordan, Malaysia, Timor Leste, Kenya...

Ông Sachs hiện làngười đứng đầu Ủy ban Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, Giámđốc Học viện Earth thuộc Đại học Columbia (Mỹ) và là cố vấn đặc biệt của TổngThư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Trước đó, ngày 16/2, Chủ tịch WB Robert Zoellick cho biết sẽ từ chức vào ngày30/6 tới, kết thúc nhiệm kỳ 5 năm (2007-2012) trên cương vị người đứng đầu tổchức tài chính lớn của thế giới này. Ông Zoellick, từng là Thứ trưởng Ngoại giaovà Đại diện Thương mại Mỹ, lên nắm quyền lãnh đạo WB năm 2007. Công lao của ôngđược thế giới ghi nhận là các nỗ lực hỗ trợ những người nghèo đói và chuyển đổicấu trúc chính trị và tài chính của thế giới từ quyền lực tuyệt đối của các nướclớn sang một cấu trúc đa cực, trong đó có vai trò của các nền kinh tế đang nổilên như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil ngày càng lớn.

Theo quy định, 187 thành viên của WB sẽ bầu chọn người lên thay ông Zoellick.Tuy nhiên, theo "luật bất thành văn" từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai,người đứng đầu WB đều là một công dân Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng TikTok trên nền quốc kỳ Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tòa án Tối cao Mỹ thông qua luật cấm TikTok

Mặc dù ứng dụng TikTok sẽ không biến mất ngay lập tức khỏi các điện thoại của người dùng hiện tại, nhưng người dùng mới sẽ không thể tải xuống ứng dụng, các bản cập nhật cũng sẽ bị vô hiệu hóa tại Mỹ.