Mỹ, EU khởi động đàm phán thương mại về đảm bảo quy chế cho EU

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen dự kiến sẽ nhất trí khởi động đàm phán việc đảm bảo quy chế cho EU giống như hiệp định thương mại tự do.
Mỹ, EU khởi động đàm phán thương mại về đảm bảo quy chế cho EU ảnh 1Nhà máy sản xuất pin xe điện của công ty Northvolt tại Skelleftea, phía Bắc Thụy Điển, ngày 29/12/2021. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn các nguồn thạo tin ngày 8/3 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen dự kiến sẽ nhất trí khởi động đàm phán việc đảm bảo quy chế cho Liên minh châu Âu (EU) giống như hiệp định thương mại tự do trong bối cảnh 2 nhà lãnh đạo gặp nhau tại Washington D.C vào ngày 10/3 tới.

[Doanh nghiệp Đức lo ngại xảy ra xung đột thương mại giữa EU và Mỹ]

Tuần trước, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức EU cấp cao nói rằng Mỹ và EU đang thảo luận cách thức để khoáng sản của châu Âu đủ điều kiện được khấu trừ thuế theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ.

IRA yêu cầu tăng tỷ lệ phần trăm khoáng sản nội địa dùng để sản xuất pin hoặc có nguồn gốc từ một đối tác ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Mỹ.

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ cho biết cơ quan chịu trách nhiệm giám sát việc khấu trừ thuế đối với xe điện (EV), vốn là tâm điểm tranh cãi này, sẽ đánh giá mọi thỏa thuận mới được đàm phán nhằm đảm bảo chúng đáp ứng yêu cầu then chốt về khoáng sản để được hưởng khấu trừ thuế trong quá trình xây dựng quy tắc.

Theo IRA, việc khấu trừ thuế lên tới 3.750 USD/ôtô điện liên quan đến các khoáng sản quan trọng dùng để sản xuất pin sẽ được thực hiện khi Bộ Tài chính Mỹ ban hành hướng dẫn, dự kiến vào cuối tháng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục