Mỹ gây áp lực với Nhật về bố trí lực lượng ở Okinawa

Theo nguồn tin Mỹ-Nhật ngày 15/12, Washington đề nghị, tỉnh Okinawa cho phép bàn giao diện tích đất để tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ.

Kyodo dẫn các nguồn tin về quan hệ Mỹ-Nhật Bản ngày 15/12 cho biết Washington đã đề nghị với Tokyo rằng chính quyền tỉnh Okinawa nên cho phép một cách vô điều kiện việc bắt đầu hoạt động bàn giao diện tích đất cần thiết để tái bố trí một căn cứ quân sự Mỹ ở tỉnh này như kế hoạch.

Theo nguồn tin, một quan chức cấp cao Mỹ đã bày tỏ quan điểm trên đối với vấn đề bế tắc lâu nay giữa hai đồng minh trong bối cảnh Washington quan ngại rằng tình trạng này có thể kéo dài nếu Tỉnh trưởng tỉnh Okinawa, Hirokazu Nakaima, đặt điều kiện cho việc cấp phép giao đất.

Tuyên bố mới này của Mỹ dường như nhằm gây thêm áp lực lên Tỉnh trưởng Nakaima, người sẽ ra quyết định trong tháng này xem liệu có thông qua đề nghị của chính quyền trung ương về việc giao đất cho hoạt động xây dựng Sân bay Futenma của Thủy quân Lục chiến Mỹ hay không.

Căn cứ này được di dời từ khu vực đông dân cư Ginowan tới bờ biển khu vực ven biển Henoko tại Nago ít đông đúc hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục