Mỹ hoan nghênh động thái cải thiện quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản

Mỹ khẳng định sẽ phối hợp giúp cải thiện hơn nữa mối quan hệ song phương này, cũng như hợp tác ba bên giữa Mỹ và hai đồng minh ở Đông Bắc Á.
Mỹ hoan nghênh động thái cải thiện quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) tại cuộc gặp ở Tokyo, ngày 16/3. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng, ông John Kirby ngày 16/3 cho biết Mỹ hoan nghênh "chương mới" trong quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản, được đánh dấu bằng cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra trong tuần này giữa các nhà lãnh đạo hai nước.

Mỹ khẳng định sẽ phối hợp giúp cải thiện hơn nữa mối quan hệ song phương này, cũng như hợp tác ba bên giữa Mỹ và hai đồng minh ở Đông Bắc Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, ông Kirby nhấn mạnh trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh này "cả hai nước đã đưa ra một thông báo mang tính lịch sử thực sự, đánh dấu một chương mới về hợp tác và đối tác giữa họ."

[Trọng tâm hợp tác kinh tế trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn–Nhật]

Tổng thống Joe Biden hoan nghênh thông báo ngày 6/3, nhằm giải quyết các vấn đề lịch sử của hai nước và cải thiện quan hệ song phương.

Ông Kirby cho biết thêm "Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Nhật Bản và Hàn Quốc khi hai nước thực hiện các bước đi để biến sự hiểu biết mới này thành tiến bộ lâu dài."

Ông Kirby cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ các đồng minh của mình.

Trước đó cùng ngày 16/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tới Tokyo và có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc tới Nhật Bản sau 12 năm.

Nhật Bản và Hàn Quốc đã đình chỉ các chuyến thăm lẫn nhau của các nhà lãnh đạo hai nước từ tháng 12/2011.

Lần gần đây nhất một tổng thống Hàn Quốc tới Nhật Bản là tháng 6/2019 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Osaka.

Vì vậy, chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng thống Yoon Suk-yeol có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước, vốn khá căng thẳng trong nhiều năm qua do các vấn đề lịch sử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục