Mỹ hoãn phiên điều trần về tình hình tại Thái Lan

Mỹ hoãn vô thời hạn phiên điều trần về cuộc trấn áp người biểu tình chống chính phủ tại Thái, dự kiến có sự tham dự của ông Thaksin.
Ủy ban Helsinki, một ủy ban nhân quyền của Chính phủ Mỹ, ngày 13/12 đã tuyên bốhoãn vô thời hạn phiên điều trần về cuộc trấn áp người biểu tình chống chính phủtại Thái Lan, dự kiến có sự tham dự của cựu Thủ tướng Thái Lan ThaksinShinawatra.

Người phát ngôn của ủy ban trên, ông Neil Simon, khẳng định phiên điều trần sẽkhông diễn ra trong tháng này.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sựnăm 2006 và đang sống lưu vong ở nước ngoài để trốn tránh các cáo buộc thamnhũng.

Theo kế hoạch, cựu chính khách này sẽ đến Mỹ để tham gia cuộc điều trần về tìnhhình chính trị ở Thái Lan ngày 16/12 tới.

Truyền thông Thái Lan cho rằng Bangkok có thể nhân cơ hội này yêu cầu Washingtondẫn độ ông Thaksin về Bangkok do hai nước đã ký hiệp định dẫn độ.

Từ tháng Ba đến tháng Năm vừa qua, đã có khoảng 90 người thiệt mạng trong các vụđụng độ giữa những người biểu tình và quân đội Thái Lan.

Đây là các vụ biểu tình chống chính phủ quy mô lớn do Liên minh Mặt trận thốngnhất dân chủ chống độc tài (UDD), hay phe "áo đỏ" ủng hộ ông Thaksin, tiếnhành./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.