Mỹ hối thúc G20 loại bỏ thuế quan với các sản phẩm nông nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết mục tiêu của G20 là giải quyết tình trạng nghèo đói trên toàn cầu, bao gồm các cam kết đối với chuỗi cung ứng linh hoạt hơn và thương mại nông sản công bằng.
Mỹ hối thúc G20 loại bỏ thuế quan với các sản phẩm nông nghiệp ảnh 1Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Jewel Bornaugh. (Nguồn: YouTube)

Mỹ đang hối thúc thành viên của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) loại bỏ thuế quan và các hàng rào phi thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp. 

Ngày 30/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Jewel Bornaugh cho biết tại cuộc họp của các bộ trưởng nông nghiệp G20 ở Bali (Indonesia) từ ngày 27-29/9, Mỹ đã kêu gọi các đối tác giảm thuế quan và hàng rào phi thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng chảy thương mại tự do trong bối cảnh toàn cầu lo ngại về tình trạng mất an ninh lương thực.

Trao đổi với các phóng viên, Thứ trưởng Mỹ Jewel Bornaugh cho biết mục tiêu chung của cuộc họp tại Bali là giải quyết tình trạng nghèo đói trên toàn cầu, bao gồm các cam kết đối với chuỗi cung ứng linh hoạt hơn và thương mại nông sản công bằng và cởi mở.

Tại cuộc họp này, Mỹ đã cam kết xây dựng các hệ thống lương thực công bằng và bền vững hơn, có khả năng chống sốc tốt hơn để thực sự cải thiện đời sống của nông dân, giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại công bằng và cởi mở, minh bạch và không phân biệt đối xử.

Mỹ cũng kêu gọi các quốc gia G20 dỡ bỏ bất kỳ hạn chế xuất khẩu nào và xem xét loại bỏ hoặc ít nhất là giảm một thuế quan.

[Nhóm G20 nhất trí đẩy nhanh các mục tiêu phát triển bền vững]

Ngoài ra, Thứ trưởng Jewel Bornaugh cho biết Mỹ đã thúc đẩy các nỗ lực nhằm củng cố Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) để Mỹ có cơ hội đưa ra ý kiến về các hạn chế mà các quốc gia đã áp dụng.

Tổng Giám đốc WTO Okonjo Iweala trong buổi trả lời phỏng vấn tại Diễn đàn công chúng hằng năm của WTO cho rằng trong bối cảnh suy thoái toàn cầu có thể diễn ra, ưu tiên hàng đầu của WTO sắp tới sẽ là giải quyết vấn đề mất an ninh lương thực và tìm cách cung cấp thực phẩm cho các nhóm cư dân nghèo nhất thế giới. 

Theo Tổng Giám đốc Okonjo Iweala, vấn đề ưu tiên sau an ninh lương thực là khả năng tiếp cận năng lượng.

Bà cho rằng an ninh lương thực và  năng lượng đang là các vấn đề mà thế giới phải đối mặt và các nước thành viên WTO cần thúc đẩy các giải pháp cho các vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục