Mỹ hối thúc Trung Quốc tuân thủ Thỏa thuận thương mại Giai đoạn một

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai sẽ xúc tiến một cuộc họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc để sớm thảo luận về việc Bắc Kinh tuân thủ Thỏa thuận thương mại Giai đoạn một.
Mỹ hối thúc Trung Quốc tuân thủ Thỏa thuận thương mại Giai đoạn một ảnh 1Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai. (Nguồn: globaltimes.cn)

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai chuẩn bị có bài phát biểu vào ngày 4/10 tới, qua đó công bố chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. 

Các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden cho biết bà Tai sẽ xúc tiến một cuộc họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc để sớm thảo luận về việc Bắc Kinh tuân thủ Thỏa thuận thương mại Giai đoạn một, trong khi bắt đầu một quy trình nhằm khôi phục việc miễn trừ áp thuế trừng phạt đối với một số mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Tuy nhiên, quan chức thương mại Mỹ sẽ không loại trừ việc áp đặt các mức thuế mới để thúc đẩy Bắc Kinh đáp ứng các cam kết trong thỏa thuận này.

Theo kế hoạch, Đại diện Thương mại Tai sẽ có bài phát biểu về chiến lược của chính quyền Tổng thống Biden trong quan hệ thương mại đối với Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế tối 4/10 (giờ Việt Nam).

Theo các trích đoạn phát biểu của bà Tai được Nhà Trắng chia sẻ, quan chức này dự kiến thông báo ý định xúc tiến "các cuộc trao đổi thẳng thắn" với người đồng cấp tại Trung Quốc, trong đó bao gồm cuộc thảo luận về việc Trung Quốc thực hiện Thỏa thuận thương mại Giai đoạn một.

[Trung Quốc kêu gọi Mỹ duy trì quan hệ thương mại song phương ổn định]

Giới chức Washington cũng sẽ trao đổi trực tiếp với người đồng cấp bên phía Bắc Kinh về các chính sách công nghiệp. Bà Tai dự kiến cũng để ngỏ khả năng Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ thương mại để thúc đẩy Trung Quốc tuân thủ Thỏa thuận thương mại giai đoạn một, trong bối cảnh văn kiện này sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay.

Washington cũng chưa có ý định theo đuổi các cuộc đàm phán về Thỏa thuận thương mại Giai đoạn hai liên quan tới trợ cấp nhà nước và các vấn đề mang tính cấu trúc của Bắc Kinh.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã ký Thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 1/2020. Thỏa thuận này giúp xoa dịu cuộc chiến thương mại kéo dài gần 18 tháng giữa hai nước, ảnh hưởng tới hoạt động trao đổi hàng hóa giữa hai nước trị giá hàng trăm tỷ USD do cuộc chiến thuế quan "ăn miếng trả miếng."

Theo thỏa thuận, Bắc Kinh cam kết sẽ tăng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa nông nghiệp và chế tạo, năng lượng cùng dịch vụ của Mỹ thêm 200 tỷ USD so với mức năm 2017 trong vòng hai năm.

Tuy nhiên, một báo cáo của Viện Kinh tế quốc tế Peterson công bố trong tháng 1 vừa qua cho thấy hoạt động mua hàng hóa Mỹ vào năm 2020 của Trung Quốc đã giảm 42% so với cam kết mà Bắc Kinh đưa ra trong Thỏa  thuận thương mại Giai đoạn 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục